Chủ tịch xã bị cách chức vì đánh bạc

Trong lúc đang đánh bạc ăn thua bằng tiền, Chủ tịch UBND xã Long Trị (TX Long Mỹ) bị Công an bắt quả tang.

Ngày 22-9, nguồn tin của PLO cho biết lãnh đạo Thị xã Long Mỹ, Hậu Giang vừa có quyết định thi hành kỷ luật đối với ông NTS, Chủ tịch UBND xã Long Trị.

Cụ thể, ông S. bị Ban Thường vụ (BTV) Thị ủy và Chủ tịch UBND TX Long Mỹ thi hành Quyết định cách hết các chức vụ trong Đảng do vi phạm những điều Đảng viên không được làm.

“Ông S. Đã bị cách chức Phó Bí thư Đảng ủy và chức Chủ tịch UBND xã, hiện chỉ làm cán bộ không giữ bất kỳ chức vụ nào tại UBND xã Long Trị” – một lãnh đạo TX Long Mỹ cho biết.

Trước đó, ông S. đánh bạc ăn thua bằng tiền tại một nhà dân trên địa bàn xã và bị công an bắt quả tang, lập biên bản.

Vụ việc được xác định là xảy ra trước Đại hội Đảng bộ xã Long Trị, tuy nhiên ông S. vẫn không bị xử lý và tái đắc cử.

Sau Đại hội, từ đơn tố cáo, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thị ủy Long Mỹ đã vào cuộc xác minh, làm rõ, đồng thời xác nhận việc ông S. vi phạm như trên là đúng sự thật.

Từ đó, UBKT đã đề nghị BTV Thị ủy cách hết các chức vụ trong Đảng đối với ông S.

CHÂU ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/chu-tich-xa-bi-cach-chuc-vi-danh-bac-939780.html