Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng tiếp xúc cử tri

Chủ tịch VUSTA cùng các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV khác tiếp xúc cử tri huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Ngày 4/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri các xã: Phước Nam, Phước Ninh, Phước Minh, Phước Dinh, Phước Diêm, Cà Ná và cử tri là cán bộ, công chức, viên chức huyện Thuận Nam với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo kế hoạch tổ chức hội nghị cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV thực hiện quyền vận động bầu cử.

Tại buổi tiếp xúc với cử tri, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận đã thông qua tóm tắt tiểu sử của 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đơn vị bầu cử số 2 trên địa bàn tỉnh, gồm các ông, bà: TSKH Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA); Trần Đình Giang, Phó trưởng Phòng Quản lý Văn hóa & Gia đình Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch; Tạ Yên Thị Lâm Hội, Bí thư Huyện đoàn Bác Ái; Đàng Thị Mỹ Hương, Trưởng ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

TSKH Phan Xuân Dũng trình bày chương trình hành động khi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Ninh Thuận.

TSKH Phan Xuân Dũng trình bày chương trình hành động khi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Ninh Thuận.

Sau khi nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, cử tri huyện Thuận Nam và đại biểu cử tri các xã đã gửi gắm tâm tư, kỳ vọng của mình.

Các cử tri mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV phải thực sự gần gũi nhân dân để kịp thời nắm bắt, phản ánh những nguyện vọng chính đáng của bà con, nhất là các vấn đề cấp thiết như nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết việc làm, tạo kinh tế bền vững cho người dân vùng biển; công tác giải quyết kiến nghị, khiếu nại của cử tri, nhân dân...

Các cử tri cũng đề nghị mỗi ứng cử viên cần làm hết khả năng và trách nhiệm của người đại biểu nhân dân nếu trúng cử trong nhiệm kỳ này.

Cử tri kỳ vọng, trên cương vị công tác của mình, các Đại biểu Quốc hội cần dành sự quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác chăm lo đời sống nhân dân, an sinh xã hội, tham mưu Đảng, Nhà nước, địa phương những chủ trương, quyết sách nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và giữ vững quốc phòng an ninh.

Buổi chiều cùng ngày, các ứng cử viên tiếp tục gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri xã Phước Diêm và Cà Ná. Tại đây, các ứng cử viên đã lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp của cử tri cũng như ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của cử tri về các vấn đề liên quan đến đời sống xã hội.

Đa số cử tri mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV phải thực sự gần gũi nhân dân để kịp thời nắm bắt, phản ánh những nguyện vọng chính đáng của bà con, nhất là các vấn đề cấp thiết như nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết việc làm, tạo kinh tế bền vững cho người dân vùng biển; công tác giải quyết kiến nghị, khiếu nại của cử tri, nhân dân; quan tâm chế độ, chính sách đối với ngư dân vừa đánh bắt, vừa tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển…

Theo kế hoạch, ngày 5/5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đơn vị bầu cử số 2 tiếp tục có buổi gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri xã Nhị Hà và Phước Hà của huyện Thuận Nam.

PV

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/khoa-hoc/lien-hiep-hoi/chu-tich-vusta-phan-xuan-dung-tiep-xuc-cu-tri-3431648/