Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga: Đại sứ Mỹ để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân Việt Nam

Ngày 9/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương 'Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc' cho Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga khẳng định, Kỷ niệm chương là phần thưởng cao quý nhất của VUFO nhằm ghi nhận những đóng góp quan trọng của Đại sứ Mỹ Daniel J. Kritenbrink trong việc thúc đẩy hòa giải, hiểu biết lẫn nhau, hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ.

Bà Nguyễn Phương Nga cho biết, nhiệm kỳ của Đại sứ Daniel J. Kritenbrink tại Việt Nam đã chứng kiến những thành tựu đáng kể và rất quan trọng trong quan hệ hai nước: những chuyến thăm cấp cao song phương, nhiều hiệp định và hợp đồng trị giá hàng tỷ USD đã được ký kết và thực hiện trong ba năm qua.

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga trao tặng Kỷ niệm chương cho Đại sứ Mỹ Daniel J. Kritenbrink. (Ảnh: T.V)

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga trao tặng Kỷ niệm chương cho Đại sứ Mỹ Daniel J. Kritenbrink. (Ảnh: T.V)

Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trên toàn cầu và là nhà đầu tư lớn thứ 11 tại Việt Nam. Việt Nam hiện có trên 30.000 sinh viên đang theo học tại Mỹ, đứng thứ 5 trong số các quốc gia gửi sinh viên sang Mỹ. Chính phủ hai nước đã đạt được Thỏa thuận về Chương trình Phái đoàn Hòa bình (Peace Corps) tại Việt Nam, cùng tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Theo Chủ tịch VUFO, tất cả những điều trên đã không thể thành hiện thực nếu không có những cam kết mạnh mẽ, sáng kiến tuyệt vời và nỗ lực không mệt mỏi của Đại sứ Kritenbrink cùng tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam.

Không chỉ vậy, Đại sứ Daniel J. Kritenbrink cũng đặc biệt quan tâm đến việc giải quyết các di chứng chiến tranh và hàn gắn vết thương chiến tranh. Ông đã nỗ lực hỗ trợ Việt Nam xác định vị trí và xác định các nhân viên Việt Nam thiệt mạng hoặc mất tích trong chiến tranh, ủng hộ nhiệt tình đối với các dự án xử lý ô nhiễm dioxin và rà phá bom mìn chưa nổ cũng như hỗ trợ người khuyết tật.

Ông Kritenbrink cũng là Đại sứ Mỹ đầu tiên đã đến thăm Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, cầu Hiền Lương, sông Bến Hải (tỉnh Quảng Trị), cầu Hàm Rồng (tỉnh Thanh Hóa)...

Đại sứ Mỹ Daniel J. Kritenbrink phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: An Lê)

Gửi lời cảm ơn chân thành tới Đại sứ Kritenbrink, Chủ tịch Nguyễn Phương Nga nói: “Chúng tôi sẽ luôn nhớ đến Đại sứ như một người bạn thân thiết cùng với tình yêu và sự trân trọng đặc biệt dành cho các giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam. Ông đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân Việt Nam với hình ảnh Đại sứ học gặt lúa cùng đồng bào dân tộc Tày, làm bánh trung thu, tham gia múa rồng cùng các em nhỏ, hát dân ca hay làm Video Rap để chúc người dân Việt Nam đón Tết vui vẻ…”.

Bày tỏ niềm vinh dự khi đón nhận phần thưởng cao quý từ VUFO, Đại sứ Daniel Kritenbrink cũng cho biết nhiệm kỳ ba năm vừa qua đã giúp ông có nhiều kỷ niệm đẹp và ngày càng gắn bó, yêu mến đất nước và con người Việt Nam.

Tin tưởng quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển, Đại sứ Mỹ cho biết trong thời gian tới, dù làm việc dưới cương vị nào ông cũng sẽ tiếp tục nỗ lực tăng cường quan hệ hữu nghị và đối tác toàn diện giữa hai nước.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chu-tich-vufo-nguyen-phuong-nga-dai-su-my-de-lai-an-tuong-sau-dam-trong-long-nguoi-dan-viet-nam-141809.html