Chủ tịch VUFO chúc mừng 47 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào

Nhân kỷ niệm 47 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào ((2/12/1975-2/12/2022), ngày 30/11, Đại sứ Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã đến chúc mừng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHDCND Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga cho biết, trong những năm qua được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước, quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào đã đạt được những thành tựu to lớn. Năm 2022 là Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Đại sứ quán Lào, VUFO đã tổ chức được nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân có kết quả tốt đẹp, ý nghĩa sâu sắc, góp phần tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga tặng hoa chúc mừng Đại sứ Sengphet Houngboungnuang và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán nhân kỷ niệm 47 năm ngày Quốc khánh nước CHDCND Lào (Ảnh: Thu Hà).

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga tặng hoa chúc mừng Đại sứ Sengphet Houngboungnuang và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán nhân kỷ niệm 47 năm ngày Quốc khánh nước CHDCND Lào (Ảnh: Thu Hà).

Đại sứ Nguyễn Phương Nga cũng cảm ơn Đại sứ quán Lào đã tạo điều kiện để tổ chức lễ trao học bổng của Hội Khuyến học Việt Nam cho 200 học sinh, sinh viên Lào học tập tại Việt Nam. Điều này thể hiện sự quan tâm của hai nước đối với việc đào tạo thế hệ trẻ có năng lực, phẩm chất tốt, làm cầu nối hữu nghị thắt chặt quan hệ hai nước. Bà cho biết, trong thời gian tới đây sẽ là hoạt động thường xuyên để hỗ trợ lưu học sinh Lào tại Việt Nam.

Đại sứ Sengphet Houngboungnuang cảm ơn VUFO và Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thời gian qua đã góp phần quan trọng vào việc củng cố quan hệ, tăng cường ngoại giao nhân dân hai nước.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga trao đổi với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHDCND Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang (Ảnh: Thu Hà).

Đại sứ đánh giá cao việc VUFO và Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tổ chức các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 - 18/7/2022). Đặc biệt, VUFO và Hội hữu nghị Việt Nam - Lào đã góp phần quan trọng vào việc kêu gọi, khuyến khích các nhà hảo tâm trao các suất học bổng cho học sinh, sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam, qua đó động viên các lưu học sinh Lào không ngừng nỗ lực phấn đấu học tập.

Theo Đại sứ, từ nay đến cuối năm còn nhiều chương trình cần sự phối hợp giữa Đại sứ quán và VUFO, trong đó có công tác thi đua - khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân có công lao góp phần tăng cường quan hệ hai nước.

Thành Luân

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/chu-tich-vufo-chuc-mung-47-nam-quoc-khanh-nuoc-chdcnd-lao-179303.html