Chủ tịch VCCI: 'Nhập khẩu nguyên đai, nguyên kiện của Trung Quốc về gắn mác Việt Nam là sự lừa dối khách hàng'

Đây không chỉ là vấn đề kinh doanh mà còn là ý thức và tinh thần dân tộc. Chúng ta đang phát động phong trào ưu tiên dùng hàng Việt Nam...

Ảnh minh họa.

Vụ việc Asanzo đang dính nghi án hàng Trung Quốc gắn mác "Made in Vietnam" đã làm dấy lên mối lo ngại về hàng hóa nước khác "đội lốt" hàng Việt Nam. Trao đổi với BizLIVE, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc cho rằng, việc để xảy ra một số vụ việc gian lận xuất xứ hàng hóa là trách nhiệm thuộc nhiều bên.

Theo đó, ông Lộc cho biết, trước hết là trách nhiệm từ chính doanh nghiệp vi phạm. "Một doanh nghiệp nhập khẩu nguyên đai, nguyên kiện hàng của Trung Quốc, sau đó dán nhãn “Made in Vietnam” chắc chắn đó là sự lừa dối khách hàng, sự không trung thực", ông Lộc nói.

Ông Lộc cho rằng, đây không chỉ là vấn đề kinh doanh mà còn là ý thức và tinh thần dân tộc trong bối cảnh Việt Nam đang phát động phong trào ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

"Cũng phải nói rằng, chúng ta có quy định về xuất xứ nhưng cho đến thời điểm này vẫn chưa có hướng dẫn, quy định, định nghĩa cụ thể nào về khái niệm 'Made in Vietnam'”, ông Lộc bổ sung.

Hiện, khái niệm “xuất xứ” từ Việt Nam thì có, nhưng “Made in Vietnam” chưa, quan điểm của Chủ tịch VCCI 2 khái niệm này khá tương đồng. "Made in Vietnam phải là quá trình lắp ráp cơ bản cuối cùng được thực hiện ở Việt Nam. Chứ nếu thực hiện ở Trung Quốc rồi mang về Việt Nam dán nhãn vào thì không thể gọi là Made in Vietnam", ông Lộc khẳng định.

Như vậy, trách nhiệm của cơ quan quản lý ở đây là chưa đưa ra được một khái niệm, hướng thống nhất về vấn đề này. Đồng thời, công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý thị trường chống gian lận thương mại đã để những hành vi như vậy diễn ra mà không phát hiện được, trách nhiệm đó một phần thuộc về Nhà nước.

 Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc

"Đối với Hiệp hội Hàng Việt Nam chất lượng cao, họ dựa trên sự bình xét của người tiêu dùng. Và chắc là trong quá trình đó, hiệp hội có trao đổi với cơ quan quản lý nhưng không phát hiện ra sai phạm song việc không nắm rõ được nguồn gốc sản phẩm cũng là điều cần phải cân nhắc. Nhưng tôi rất hoan nghênh khi Hiệp hội đã có phản ứng nhanh, kịp thời tước bỏ ngay danh hiệu và thông báo rộng rãi". ông Lộc cho hay.

Việc làm đó đi ngược lại chủ trương phát triển bền vững của doanh nghiệp và trái với các nguyên tắc kinh doanh, trước tiên là vi phạm pháp luật, sau là vi phạm đạo đức kinh doanh, thiếu trách nhiệm đối với xã hội, đó là con đường “chộp giật”.

"Không chỉ riêng doanh nghiệp này, tôi nghĩ đây là bài học thức tỉnh cho tất cả các doanh nghiệp khác, bởi chỉ có làm ăn chân chính mới đưa doanh nghiệp phát triển bền vững", Chủ tịch VCCI nhận định.

HẠ AN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh/chu-tich-vcci-nhap-khau-nguyen-dai-nguyen-kien-cua-trung-quoc-ve-gan-mac-viet-nam-la-su-lua-doi-khach-hang-3511592.html