Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng

Ngày 18/3, Đảng bộ Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là 1 trong 3 đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn dự Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn dự Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự đại hội có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và lãnh đạo các vụ, phòng Ban tổ chức Trung ương Đảng, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cùng đại diện thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên, Thành ủy Thái Nguyên và trên 80 đại biểu chính thức của Đảng bộ Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng.

Theo báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội, Đảng bộ Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng hiện có 6 chi bộ trực thuộc. Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng luôn duy trì tốc độ tăng trưởng, đời sống của người lao động không ngừng được cải thiện. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Công ty đạt doanh thu bình quân 15.480 tỉ đồng/năm, bằng 103% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội; thực hiện nghiêm chế độ chính sách, tiền lương đối với người lao động và nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; tổng số lao động bình quân/năm của công ty là trên 500 người, bằng 100% so với chỉ tiêu đề ra với thu nhập bình quân đạt trên 9,7 triệu đồng/người/tháng, bằng 150% so với chỉ tiêu Đại hội. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, Công ty đã mở thêm ngành nghề đầu tư bất động sản với Dự án khu đô thị thông minh Crown Villas và đầu tư xây dựng Trường phổ thông liên cấp IRIS theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ngoài những kết quả trong sản xuất kinh doanh, hàng năm, Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng còn đóng góp các quỹ từ thiện, nhân đạo và các hoạt động an sinh xã hội với tổng số tiền hàng tỉ đồng. Trong công tác xây dựng, phát triển Đảng, Đảng bộ Công ty liên tục được công nhận đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Hằng năm, gần 95% đảng viên của Đảng bộ đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đảng viên yếu kém hoặc không hoàn thành nhiệm vụ. Trong công tác sắp xếp, tổ chức cán bộ, hầu hết cán bộ quản lý chủ chốt và cán bộ quản lý ở các phòng, ban, đơn vị trực thuộc trong Công ty đều là đảng viên, đảm bảo đảng viên là những hạt nhân chính trị, góp phần gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động công tác Đảng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh...

Đại biểu Đại hội bỏ phiếu bầu ban chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau khi thảo luận, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng nhiệm kỳ 2020 - 2025 với mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tập trung lãnh đạo đảng viên và các tổ chức đoàn thể xây dựng công ty phát triển bền vững. Đảng bộ Công ty tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị, đưa doanh nghiệp hoàn mục tiêu phát triển với 3 trụ cột gồm: sản xuất - kinh doanh - dịch vụ, phấn đấu doanh thu hàng năm đạt từ 16.000 - 18.000 tỉ đồng; nộp ngân sách Nhà nước từ 200 - 300 tỉ đồng/năm; duy trì việc làm ổn định từ 500 - 600 lao động/năm với mức lương bình quân 10 triệu đồng/người/tháng.

Đảng bộ Công ty tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, bình quân hàng năm có từ 80% chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ, trên 90% Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có từ 15 - 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật Đảng; chú trọng phát triển Đảng viên ở những đơn vị có ít hoặc chưa có Đảng viên...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 9 ủy viên; đồng chí Lê Hồng Khuê, Phó Tổng giám đốc Công ty được bầu làm Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà công nhân thi công tại công trường Dự án Khu đô thị Crown Villas.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, động viên công nhân thi công tại công trường Dự án Khu đô thị Crown Villas - khu đô thị hiện đại bậc nhất Thái Nguyên, có tổng diện tích hơn 35 ha và tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng do Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng làm chủ đầu tư.

Tin, ảnh: Hoàng Thảo Nguyên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/chu-tich-uy-ban-trung-uong-mttq-viet-nam-du-dai-hoi-dang-bo-cong-ty-co-phan-thuong-mai-thai-hung-20200318144207323.htm