Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng Lễ Sene Dolta

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chúc mừng Lễ Sene Dolta

(CT)- Ngày 8-10, các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố đến chúc mừng Lễ Sene Dolta tại chùa Pôthi Somrôn, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Trung ương MTTQVN trao quà cho Hòa thượng Đào Như, Trụ trì chùa Pôthi Somrôn. Ảnh: PHẠM TRUNG

Tại đây, đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc các Hòa thượng, sư sãi, tăng sinh Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, Ban Quản trị chùa và bà con đồng bào dân tộc Khmer đón Lễ Sene Dolta đầm ấm, vui tươi, hạnh phúc. Đồng thời, mong các Hòa thượng, sư sãi tiếp tục vận động bà con tích cực tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQVN phát động. Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc Khmer, như: xây dựng những mô hình kinh tế hiệu quả, hỗ trợ vay vốn ngân hàng, giới thiệu việc làm để giúp bà con thoát nghèo bền vững; có biện pháp thiết thực hỗ trợ học sinh người dân tộc Khmer an tâm đến trường; chăm sóc sức khỏe cho người dân…

* Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Cần Thơ tổ chức đoàn đến thăm và chúc mừng Lễ Sene Dolta ở các chùa Settodor, Muniutdomrangsay (huyện Cờ Đỏ), Sêrâyvongsa, Neryvone (huyện Thới Lai), Pôthi Somrôn, Sanvorpothihen (quận Ô Môn), Pitukhosarangsay, Punirangsay (quận Ninh Kiều).

Tại các nơi đến, thủ trưởng Bộ CHQS thành phố ân cần thăm hỏi, chúc các vị chức sắc, Ban Quản trị chùa, đồng bào dân tộc Khmer hưởng Lễ Sene Dolta vui tươi, hạnh phúc. Đồng thời, thông báo tình hình an ninh, quốc phòng trên địa bàn thành phố và những hoạt động nổi bật của lực lượng vũ trang thời gian qua. Thủ trưởng Bộ CHQS thành phố mong các chức sắc tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Khmer thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhất là Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ…

PHẠM TRUNG - THANH THY

Nguồn Cần Thơ: http://baocantho.com.vn/chu-tich-uy-ban-trung-uong-mat-tran-to-quoc-viet-nam-chuc-mung-le-sene-dolta-a102581.html