Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn: Kích hoạt ngay các đoàn kiểm tra công tác bầu cử

Sáng nay (4/3), Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội tổ chức Phiên họp thứ hai nhằm đánh giá tiến độ thực hiện công tác bầu cử đại biểu (ĐB) Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội chủ trì Phiên họp.

Dự Phiên họp có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến- Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo bầu cử TP, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử TP; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP.

Cùng dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ủy ban Bầu cử TP: Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô - Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt; đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành TP.

 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội phát biểu tại Phiên họp

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội phát biểu tại Phiên họp

Triển khai chủ động, khẩn trương

Tại phiên họp, Phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Chí Đoàn - Ủy viên Ủy ban Bầu cử TP báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác bầu cử của Ủy ban Bầu cử TP cho hay: Thực hiện chỉ đạo của T.Ư và TP, các cơ quan, tổ chức, quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn thuộc TP đã chủ động, khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch công tác bầu cử đảm bảo đúng quy định pháp luật và kế hoạch của Ủy ban Bầu cử TP. Đến ngày 3/2, Thường trực HĐND các cấp TP đã dự kiến xong cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người của các tổ chức, đơn vị, cơ quan… được giới thiệu ứng cử để gửi tới các cơ quan có thẩm quyền theo quy định Luật Bầu cử. Đến ngày 5/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị… được giới thiệu ứng cử. Trong đó, số ĐB Quốc hội được bầu tại TP Hà Nội là 29 ĐB, số người được giới thiệu ứng cử là 59 người; số ĐB HĐND TP được bầu là 95 ĐB, số người được giới thiệu ứng cử là 190 người. Tại cấp huyện, cấp xã, đến ngày 6/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, huyện, thị xã, xã, thị trấn đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thống nhất số ĐB HĐND quận, huyện, thị xã được bầu là 1.054 người, số người được giới thiệu ứng cử là 2.091 người; ĐB HĐND xã, thị trấn được bầu là 10.814 người, số người được giới thiệu ứng cử là 21.342 người.

Về chia các đơn vị bầu cử, TP có 10 đơn vị bầu cử ĐB Quốc hội, 30 đơn vị bầu cử ĐB HĐND TP, 269 đơn vị bầu cử ĐB HĐND quận, huyện, thị xã và 3.056 đơn vị bầu cử ĐB HĐND xã, thị trấn. Trong tháng 2, Ủy ban Bầu cử TP đã ban hành hướng dẫn về chia đơn vị bầu cử, thành lập Ban bầu cử ĐB HĐND cấp huyện, xã, chia khu vực bỏ phiếu, thành lập tổ bầu cử, chế độ thông tin báo cáo trong cuộc bầu cử và đã triển khai Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác bầu cử do Bộ Nội vụ tổ chức tới các điểm cầu tại 30 quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến- Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo bầu cử TP, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội phát biểu tại Phiên họp

Tại hội nghị, đại diện 3 Tiểu ban Đảm bảo ANTT-ATXH, Giải quyết khiếu nại tố cáo về bầu cử và Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử của Ủy ban Bầu cử TP đã báo cáo cụ thể kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ đến thời điểm này cũng như nêu đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới. Cùng đó, các ủy viên Ủy ban Bầu cử TP đã phát biểu ý kiến nhấn mạnh về một số giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt công tác triển khai tổ chức cuộc bầu cử trên địa bàn TP.

Trong đó đáng chú ý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn cho rằng, Sở Tư pháp là cơ quan thường trực của Tiểu ban Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử tăng cường phối hợp với cơ quan báo, đài TP để tăng thời lượng tuyên truyền về công tác bầu cử; Ủy ban Bầu cử TP cần xây dựng cụ thể kịch bản ứng phó với tình huống xảy ra dịch Covid-19 trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử, trong đó có dự phòng, hướng dẫn cụ thể về kinh phí.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đề nghị, Ủy ban Bầu cử các cấp tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn để các tiểu ban chuẩn bị kỹ lưỡng, chú trọng nâng cao hiệu quả của lực lượng phục vụ cuộc bầu cử ở tổ dân phố, chú trọng giải quyết đơn thư liên quan. Đặc biệt, ngay trong tuần sau TP cần tổ chức giao ban với chủ tịch Ủy ban Bầu cử các quận, huyện, thị xã để tháo gỡ ngay những khó khăn hiện nay, trao đổi kinh nghiệm, định hướng cho cấp cơ sở.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương, hiện vẫn còn tình trạng cán bộ cơ sở, thậm chí là cán bộ cấp huyện chưa xác định rõ tầm quan trọng của công tác bầu cử, nên Ủy ban Bầu cử TP cần tăng cường chỉ đạo Ủy ban Bầu cử cấp huyện nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập huấn, hướng dẫn tới từng thành phần của tổ dân phố và lực lượng tham gia tổ bầu cử ở địa phương.

Tăng trách nhiệm, đảm bảo bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng luật

Phát biểu tại Phiên họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, từ khi thành lập đến nay, Ủy ban Bầu cử TP đã triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc theo quy định pháp luật và hướng dẫn của T.Ư. Hiện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã tổ chức thành công hiệp thương lần thứ nhất, tiến trình hiệp thương được thực hiện nghiêm túc và minh bạch. Từ đó, đồng chí yêu cầu Ủy ban Bầu cử từ TP đến cấp cơ sở nắm rõ quy định, hướng dẫn để giới thiệu ứng cử đảm bảo đúng thành phần, số lượng; rà soát nắm chắc số cử tri để tính toán cụ thể, bố trí đến từng địa điểm bỏ phiếu. Trong đó lưu ý, nhiệm kỳ này, số cử tri lần đầu đi bầu cử, số cử tri là sinh viên và là công nhân, người lao động tại TP tương đối lớn, trong khi nhân sự tham gia các tổ bầu cử ở cơ sở về cơ bản là người mới, nên dự kiến cuộc bầu cử phát sinh nhiều vấn đề, do đó cần có định hướng, tập huấn sớm cho những cán bộ này.

Quang cảnh Phiên họp thứ hai của Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội

Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy kích hoạt lại ngay 15 đoàn kiểm tra, sau hiệp thương lần thứ hai sẽ tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị cuộc bầu cử trên toàn TP. Về phía các địa phương, phải chú trọng đảm bảo ANTT, chuẩn bị tốt cho hiệp thương lần thứ hai; các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền, nhấn mạnh nghĩa vụ và trách nhiệm của cử tri đi bầu cử. “Đặc biệt, Hà Nội sẽ thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị nên không còn HĐND phường, song các cán bộ phường vẫn phải phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, vẫn cần được tập trung chỉ đạo, tập huấn về công tác bầu cử, tránh trường hợp vì không phải bầu ĐB HĐND phường mà cán bộ chủ quan, coi không phải là việc của mình”- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý.

Kết luận Phiên họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP khẳng định: Việc tổ chức bầu cử ĐB Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có ý nghĩa rất quan trọng, đối với Hà Nội thì càng quan trọng hơn vì là Thủ đô, quy mô lớn, phức tạp, đặt yêu cầu cao hơn. Ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua cũng như những đề xuất, kiến nghị của Ủy ban Bầu cử TP nói chung và 3 tiểu ban phục vụ bầu cử nói riêng, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP khẳng định: Quyết định phân công nhiệm vụ trong Ban Chỉ đạo bầu cử TP và Ủy ban Bầu cử TP đã rất rõ ràng, các thành viên, ủy viên cần tập trung triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc thì báo cáo, tháo gỡ kịp thời. Sau hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất, cơ quan Thường trực công tác bầu cử TP cần đôn đốc các đơn vị triển khai khẩn trương những bước tiếp theo.

Liên quan trách nhiệm cụ thể của 3 tiểu ban phục vụ bầu cử, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP nhấn mạnh càng gần ngày bầu cử thì khối lượng công việc càng lớn, phức tạp, nên các tiểu ban cần nâng cao trách nhiệm, tích cực phối hợp các đơn vị, phân công rõ nhiệm vụ để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật, trong đó cần có kế hoạch chi tiết, phân chia các giai đoạn với phương án cụ thể, sát thực. Nhất là Tiểu ban thực hiện thông tin tuyên truyền cần tuyên truyền theo hướng sâu, hiệu quả hơn; Tiểu ban giải quyết đơn thư rà soát để có kịch bản cụ thể ứng phó những tình huống có thể xảy ra trong ngày bầu cử. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP đề nghị Ủy ban Bầu cử và các tiểu ban ở cấp huyện tăng tập huấn, hướng dẫn các tổ bầu cử của cơ sở; tăng kiểm tra giám sát để nắm bắt, chỉ đạo kịp thời. Thống nhất với đề xuất của Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực Ủy ban Bầu cử TP về việc trước 10h thứ Sáu hàng tuần, các tiểu ban và Ủy ban Bầu cử cấp huyện phải báo cáo tiến độ về Ủy ban Bầu cử TP, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng lưu ý cần có báo cáo đột xuất liên quan những trường hợp tự ứng cử, nhằm đảm bảo điều kiện chặt chẽ, đúng luật.

“Đặc biệt, 15 đoàn kiểm tra của Thành ủy sẽ được kích hoạt lại ngay để sau Phiên họp này, ngay trong tuần sau sẽ tiến hành kiểm tra công tác bầu cử tại các quận, huyện, thị xã. Đồng thời, việc thành lập Đoàn giám sát của HĐND TP về công tác bầu cử cũng đã được HĐND TP thông qua, sẽ cùng các đoàn kiểm tra của Thành ủy tiến hành kiểm tra giám sát công tác này trên địa bàn TP, đảm bảo phủ kín, hiệu quả, tránh trùng lặp nội dung kiểm tra” - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP nêu rõ.

Linh Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/chu-tich-uy-ban-bau-cu-thanh-pho-nguyen-ngoc-tuan-kich-hoat-ngay-cac-doan-kiem-tra-cong-tac-bau-cu-tren-toan-thanh-pho-411865.html