Chủ tịch Uli Hoeness: Bayern 'đang trong tình trạng tuyệt vời'

'Bayern lại một lần nữa 'trong tình trạng' tuyệt vời,' Chủ tịch Uli Hoeness của Bayern Munich vui vẻ nói về thành công của đội bóng, trước 1.500 thành viên có mặt tại Đại hội cổ đông 2017.

Chủ tịch Uli Hoeness của Bayern Munich phát biểu tại buổi lễ. (Nguồn: Fcb.de)

"Bayern lại một lần nữa 'đang trong tình trạng' tuyệt vời," Chủ tịch Uli Hoeness của Bayern Munich vui vẻ nói về thành công trong thể thao, tài chính và có số thành viên nhiều hơn bất cứ đội bóng nào, trước 1.500 thành viên có mặt tại Đại hội cổ đông 2017 diễn ra ở Audi Dome.

Tại đây, Chủ tịch Uli Hoeness hân hoan chia sẻ quyết định đúng đắn đó là việc chọn lựa Jupp Heynckes thay cho Carlo Ancelotti, người đã bị Bayern sa thải sau thất bại 0-3 trước Paris Saint-Germain ở vòng bảng Champions League.

Quang cảnh buổi lễ. (Nguồn: fcb.de)

Uli Hoeness nhấn mạnh: "Đó là đêm ở Paris, nơi thức dậy câu lạc bộ này. Ngay trong đêm đó, toàn bộ hội đồng quản trị đã đưa ra quyết định và đó là kết quả mà chúng ta đã thấy trong vài tuần gần đây."

Hoeness còn gọi sự trở lại của Jupp Heynckes như một "điều tốt lành." "Chúng tôi đã thi đấu chín trận kể từ đó và giành chiến thắng tất cả," Hoeness nói. "Một tinh thần hoàn toàn khác biệt.

Chủ tịch Bayern còn nhấn mạnh vai trò của giám đốc thể thao Hasan Salihamidzic: "Ông ấy đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển này, đóng góp cho sự phát triển không ngừng nghỉ của câu lạc bộ."

(Nguồn: Fcb.de)

Cũng trong buổi lễ này, Uli Hoeness đánh giá cao sự gắn bó của các thành viên với câu lạc bộ. Richard Ortner, thành viên của FC Bayern, người có mặt tại Audi Dome, đã vinh dự được nhận danh hiệu 80 năm gắn bó với đội bóng. Ngoài ra, có hai thành viên gắn bó 70 năm và 12 thành viên có 60 năm là thành viên của câu lạc bộ.

Hiện tại con số thành viên của Bayern Munich đã lên tới 290.000 thành viên, qua đó trở thành câu lạc bộ thể thao lớn nhất thế giới.

Uli Hoeness khẳng định ông muốn FC Bayern luôn đứng ở vị trí như thời điểm hiện tại, và cảm thấy rất hài lòng.

Hoeness không quên gửi lời tri ân đến Karl Hopfner, người đã đóng góp cho đội bóng trong ba thập kỷ qua. "Bất cứ khi nào chúng tôi cần Karl, anh ấy ở đó." (Nguồn: fcb.de)

Sau 33 năm giữ nhiều vai trò quản lý tại câu lạc bộ, Hopfner đã từ chức một năm trước. (Nguồn: fcb.de)

Thủ thành đang dưỡng thương, Manuel Neuer có mặt tại buổi lễ. (Nguồn: fcb.de)

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Bayern, Karl-Heinz Rummenigge khẳng định: "Năm qua là một năm thành công, thể hiện rõ ràng nhất là việc giành danh hiệu vô địch Bundesliga thứ năm liên tiếp. Điều này có vẻ như là một kỷ lục trong mọi thời đại,” Rummenigge tỏ ra hài lòng trước khi nói thêm: “và có lẽ chúng ta sẽ thêm đĩa bạc thứ 6 vào mùa giải này."

Về mặt tài chính, năm tài chính 2016-17 cũng mang lại "kỷ lục mới," Karl chia sẻ: “Nhờ vào những con số này, chúng tôi đang 'có cùng một giải đấu' với Real, Barca và Manchester United, không chỉ trong lĩnh vực bóng đá mà còn về tài chính. Sự liên tục trong lĩnh vực thể thao và tài chính là điều kiện tiên quyết cần thiết cho sự thành công bền vững. Tất cả chúng ta ở đây có thể tự hào về điều đó!"

Karl cũng nói lời tri ân với các cựu cầu thủ đã chia tay câu lạc bộ năm ngoái sau khi đã đóng một vai trò quan trọng trong những thành công của Bayern như Philipp Lahm và Xabi Alonso (giải nghệ) và Holger Badstuber (chuyển đến VfB Stuttgart). “Cánhcửa của FC Bayern luôn mở với họ,” Karl nhấn mạnh.

Rummenigge cũng bật mí về kế hoạch du đấu năm 2018 của Bayern - sẽ sang Mỹ vào mùa hè tới trong thời gian khoảng một trong 2 tuần du đấu của mình./.

Xuân Sơn (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chu-tich-uli-hoeness-bayern-dang-trong-tinh-trang-tuyet-voi/476927.vnp