Chủ tịch UEFA phạt nặng 12 CLB nổi loạn

Người đứng đầu UEFA - Chủ tịch Ceferin tuyên bố với báo chí Anh không có chuyện dỡ bỏ án phạt, hay nói khác đi là tha bổng đối với 12 CLB châu Âu ký kết đề án giải ly khai Super League.

Ngay cả việc sáu CLB Anh rời khỏi giải ly khai sau 48 giờ ký kết cũng không ngoại lệ. Họ cũng phải chịu án phạt, không thể có chuyện tự ý thích làm gì thì làm.

Cũng theo ông Ceferin, sáu CLB Anh bị án phạt nhẹ hơn vì họ là những người rời nhóm ly khai sớm nhất, còn ba CLB Real Madrid, Barcelona và Juventus sẽ bị trừng phạt nặng nhất. Các CLB Atletico, AC Milan và Inter Milan là nhóm những đội rời giải ly khai thứ hai (sau sáu CLB Anh) cũng chịu án phạt nặng.

Chủ tịch Ceferin tuyên bố trừng phạt 12 CLB châu Âu ký kết đá giải ly khai Super League. Ảnh: GETTY IMAGES

Chủ tịch Ceferin tuyên bố trừng phạt 12 CLB châu Âu ký kết đá giải ly khai Super League. Ảnh: GETTY IMAGES

Chủ tịch Ceferin cho biết án phạt mà UEFA giáng xuống là mùa Champions League năm tới, song ông chưa tiết lộ cách thức cụ thể phạt 12 CLB này ở mùa giải châu Âu năm tới là phạt ra sao?

Người đứng đầu UEFA cũng đánh giá rất cao các chính trị gia Anh, trong đó có Thủ tướng Boris Johnson, các vị chủ tịch đứng đầu các giải vô địch quốc gia đã phản đối quyết liệt và đưa ra những lời đe dọa cụ thể để các CLB kịp... giác ngộ.

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/chu-tich-uefa-phat-nang-12-clb-noi-loan-980925.html