Chủ tịch UEFA giúp các CLB Anh tỉnh ngộ

Đối sách vừa cứng rắn nhưng cũng mềm mỏng của ông Aleksander Ceferin giúp 6 đội bóng lớn tại Premier League có thêm quyết tâm trong việc rút khỏi Super League.

 Ngay từ khi biết tin Real Madrid cùng các CLB tại Anh, Italy muốn tổ chức giải đấu riêng để kiếm tiền, Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin có những phát ngôn đanh thép. Ông khẳng định các CLB này được thế giới biết đến thông qua các giải đấu do UEFA tổ chức. Một số nguồn tin còn cho biết Real muốn mang thành tích 13 lần vô địch châu Âu (European Cup/Champions League) sang giải đấu mới mang tên Super League.

Ngay từ khi biết tin Real Madrid cùng các CLB tại Anh, Italy muốn tổ chức giải đấu riêng để kiếm tiền, Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin có những phát ngôn đanh thép. Ông khẳng định các CLB này được thế giới biết đến thông qua các giải đấu do UEFA tổ chức. Một số nguồn tin còn cho biết Real muốn mang thành tích 13 lần vô địch châu Âu (European Cup/Champions League) sang giải đấu mới mang tên Super League.

Theo ông Ceferin, MU, Juventus đang tự đặt mình lên trên các CLB có bề dày truyền thống khác. Trước khi bước vào kỷ nguyên thành công tại Premier League, "Quỷ đỏ" từng có thời gian ngụp lặn ở giải hạng nhất, và có đến 5 lần phải nếm cảm giác xuống hạng. Trong khi đó, lịch sử Juventus cũng có vết nhơ không thể gột rửa, đó là vụ bê bối Calciopoli khiến "Lão phu nhân" bị tước chức vô địch, và đánh rớt hạng vào năm 2006.

Phát ngôn của Chủ tịch UEFA nhận được sự ủng hộ từ đông đảo người hâm mộ ở Anh. Xét về thành tích ở cấp độ châu lục, Aston Villa đã từng vô địch European Cup (tiền thân Champions League) vào mùa 1981/82, trong khi đó, số lần lên đỉnh châu Âu của Tottenham, Man City, Arsenal, những CLB tự xưng là đội bóng lớn chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Chủ tịch Ceferin lấy những CLB từng vô địch European Cup/Champions League trong quá khứ, nhưng đã sa sút, hoặc thi đấu ở các giải đấu kém tiếng như Nottingham Forest, Porto, Red Star Belgrade,...để phản bác ý kiến của Florentino Perez về phát ngôn "Super League gồm những CLB vĩ đại nhất lịch sử châu Âu". Nổi bật là trường hợp của Nottingham Forest. CLB này đang chơi ở giải hạng Nhất Anh, nhưng họ là một trong hai CLB tại xứ sở sương mù có thể vô địch châu Âu trong 2 mùa giải liên tiếp (1978/79 và 1979/80). Hai ngôi sao trên logo đội bóng chính là để nhắc nhở thế hệ CĐV sau này về chiến công hiển hách của đội bóng chuyên nghiệp có tuổi đời cao nhất thế giới (156 năm).

Chủ tịch Ceferin khẳng định Super League được tổ chức chỉ dựa trên đúng một yếu tố, đó là "lòng tham". Ông cũng cho biết giải đấu hàng đầu tại Anh đang bị phá nát bởi những gã chủ ngoại quốc, và không hề có hiểu biết về những giá trị truyền thống và bề dày lịch sử không thể thay đổi của bóng đá xử sở sương mù.

Dù có những phát ngôn và quyết định cứng rắn, ông Ceferin vẫn dành cho các CLB Premier League một con đường lùi. Nếu nhóm "Big Six" chấp nhận rút lui khỏi Super League, họ sẽ không phải chịu bất kỳ hình phạt nào, ngược lại, ông Ceferin còn trực tiếp đứng ra để chào đón những đội bóng này. Nỗ lực kêu gọi của chủ tịch UEFA đã được đền đáp, khi rạng sáng 21/4 (giờ Hà Nội), 6 đội bóng nổi tiếng nhất nước Anh đều đã thông báo rút khỏi kế hoạch được tạo nên bởi Chủ tịch Real, Florentino Perez.

'Đừng bao giờ tha thứ cho những kẻ đứng sau Super League' Sau khi 6 đội bóng Anh rút khỏi Super League, bình luận viên Kaveh Solhekol của Sky Sports tiếp tục chỉ trích mạnh mẽ những ông chủ đứng sau kế hoạch về giải đấu này.

Tuấn Nguyên - Minh Phúc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chu-tich-uefa-giup-cac-clb-anh-tinh-ngo-post1206736.html