Chủ tịch UBND TPHCM: Có vốn tiêu không được do năng lực quản lý kém

Ngoài nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, nguyên nhân chủ quan đó là năng lực tiêu thụ vốn kém, năng lực quản lý dự án của chủ đầu tư rất kém.

Ngày 26/8, TPHCM họp trực tuyến về công tác giải ngân vốn đầu tư công với các quận huyện, sở ban ngành và các chủ đầu tư.

Báo cáo từ một số quận huyện, sở ban ngành cho thấy tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, phần lớn chưa đạt 50% trong khi nhiệm vụ TPHCM đặt ra là đến cuối năm 2020 phải đạt 80%. Nhiều quận huyện sở ban ngành nêu lý do vướng khâu thẩm định giá, bồi thường giải phóng mặt bằng cho nhiều dự án công.

Chủ yếu vướng mặt bằng

Ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Phó Chủ tịch UBND Quận 2 cho biết, địa phương hiện có 32 dự án đầu tư công với tổng số vốn 150 tỷ đồng. Tuy nhiên mức độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, hiện còn hơn 84 tỷ đồng chưa giải ngân được. Nguyên nhân chủ yếu vướng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

TPHCM họp trực tuyến về công tác giải ngân vốn đầu tư công với các quận huyện, sở ban ngành và các chủ đầu tư. Ảnh TTBC

TPHCM họp trực tuyến về công tác giải ngân vốn đầu tư công với các quận huyện, sở ban ngành và các chủ đầu tư. Ảnh TTBC

Ông Trần Văn Bảy, Chủ tịch UBND Quận 9 cho biết hiện địa phương chỉ đạt 45,36% giải ngân vốn đầu tư công. Hiện nay có 38 dự án bị vướng. Nguyên nhân theo ông Bảy chủ yếu vẫn do vướng thủ tục thu hồi, giải phóng mặt bằng. Do đó, Quận 9 đề nghị khi phê duyệt giá bồi thường và tái định cư phải thực hiện song song. Trong trường hợp giá tái định cư chưa xong thì phải cho thực hiện trước giá bồi thường.

Theo đại diện UBND TPHCM nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, TPHCM tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, xem việc thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2020.

“Người đứng đầu các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả giải ngân. Đến ngày 15/10 giải ngân đạt từ 80%. Cơ quan chủ quản, người đứng đầu, chủ đầu tư sẽ không được xét thi đua hoàn thành nhiệm vụ và không được hưởng thu nhập tăng thêm nếu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công không đạt”- báo cáo của UBND TPHCM, nêu.

Năng lực quản lý kém

Lãnh đạo Ban quản lý Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc báo cáo hiện nay vốn đầu tư công TPHCM phân bổ cho đơn vị là 60 tỷ đồng, trong đó có 30 tỷ dùng để xây dựng hàng rào, 30 tỷ dùng để giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên do vướng khâu giải phóng mặt bằng nên hiện nay số vốn này giải ngân chưa đạt yêu cầu đề ra.

Hiện nay tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ở các quận huyện còn thấp, phần lớn chưa đạt 50%. Ảnh Văn Minh

Trước báo cáo này, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nói rằng, nếu đợi giải phóng mặt bằng thì hết năm nay không thể đạt được chỉ tiêu giải ngân đầu tư công. Nếu như không đạt thì cắt thi đua lãnh đạo Ban quản lý Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc.

Ông Nguyễn Thành Phong nhắc nhở Ban quản lý Công viên lịch sử-Văn hóa dân tộc, đây là việc chung của thành phố nên chia đầu việc ra thực hiện, cần thực hiện trước giải ngân đầu tư xây dựng hàng rào công viên chứ không thể đợi.

Trước câu chuyện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao xin trả 900 tỷ đồng vốn đầu tư công dành cho giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan "chỉnh" ngay, không thể thoái thác như vậy được, đây là suy nghĩ tiêu cực.

Hiện nay TPHCM còn nhiều dự án đang khát vốn cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, trong khi có vốn lại xin trả lại TPHCM. "Có thể điều chỉnh, phân bổ nguồn vốn này dành cho các dự án khác đang cần sẽ hợp lý hơn", ông Võ Văn Hoan gợi ý.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, nguyên nhân chủ quan đó là năng lực tiêu thụ vốn kém, năng lực quản lý dự án của chủ đầu tư rất kém. Ảnh TTBC

"Triển khai những giải pháp mà không thực hiện được thì phải báo cáo ngay với TPHCM để có giải pháp điều chỉnh, tháo gỡ kịp thời. Công tác giao vốn ngay từ đầu năm phải tính toán kỹ, phải giao từng dự án chứ không thể giao một "cục". Có nhiều dự án không khả thi, kéo dài vẫn giao vốn sẽ gây ảnh hưởng chung đến công tác đầu tư công", Chủ tịch UBND TPHCM lưu ý và nhắc nhở có trường hợp điều chuyển vốn đầu tư công sang năm sau để tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao, để hoàn thành nhiệm vụ thì không thể chấp nhận được.

Ngoài nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, nguyên nhân chủ quan đó là năng lực tiêu thụ vốn kém, năng lực quản lý dự án của chủ đầu tư rất kém.

Giải ngân 450 tỷ đồng mỗi tuần

Ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước TPHCM cho biết hiện nay trung bình mỗi tuần kho bạc giải ngân vốn đầu tư công khoảng 450 tỷ đồng. Trong khi chỉ tiêu của TPHCM phải đạt 900 tỷ đồng. Do đó từ nay đến cuối năm 2020, TPHCM phải nỗ lực gấp đôi mới đạt được chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công đã đề ra.

Văn Minh - Huy Thịnh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/chu-tich-ubnd-tphcm-co-von-tieu-khong-duoc-do-nang-luc-quan-ly-kem-1711902.tpo