Chủ tịch UBND TP yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo phường vì để tụ tập trong chùa

Tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND TPHCM với Chủ tịch 312 phường, xã, thị trấn diễn ra sáng nay (26/2), Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu quận Tân Bình kiểm điểm trách nhiệm chủ tịch một phường do để tụ tập đông người trong chùa.

Cụ thể, ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu quận Tân Bình kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch UBND Phường 1 do để xảy ra vụ việc tại chùa Viên Giác (Phường 1, quận Tân Bình) hôm 19/2. Theo ông Phong, việc tập hợp hơn một ngàn người trong dịch Covid-19 tại chùa Viên Giác là “không thể chấp nhận” bởi bài học tại Hàn Quốc ở làn sóng dịch Covid-19 thứ nhất đã tạo thành chuỗi lây nhiễm kinh khủng, dẫn đến ổ dịch lớn. Sau khi kiểm điểm chủ tịch phường 1, Chủ tịch quận Tân Bình phải báo cáo lại kết quả cho UBND TPHCM.

Ông Nguyễn Thành Phong phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp ngày 26/2.

Ông Nguyễn Thành Phong phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp ngày 26/2.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, đến nay, TPHCM đã hoàn thành nhiệm vụ kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, nhưng nguy cơ bùng phát dịch vẫn luôn thường trực. Là đô thị lớn, có mức độ giao lưu rộng với khu vực và quốc tế, chỉ khi nào thế giới kiểm soát được dịch thì TPHCM mới hết nguy cơ. Vì thế, ông Nguyễn Thành Phong đề nghị người đứng đầu các quận, huyện và cơ sở cần đặt mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19 làm trọng tâm của năm 2021. Từng cán bộ lãnh đạo phải bám sát địa bàn, không được chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch bệnh:

Ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn mình quản lý, tình hình chống dịch như chống giặc phải luôn hiện hữu trong suy nghĩ từng lãnh đạo: "Chỉ cần thực hiện nghiêm thì chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh và sẽ luôn bình yên, nhân dân được an toàn. Mục tiêu cao nhất của chúng ta là làm sao để người dân được an toàn, để cộng đồng được tốt hơn".

Trước đó, tối 19/2, tại chùa Viên Giác đã có hàng ngàn Phật tử và du khách đến cầu an. Ngày 20/2, UBND TPHCM đã chỉ đạo quận Tân Bình cho tạm dừng hoạt động chùa Viên Giác để đảm bảo quy định phòng chống dịch Covid-19.

Từ 1/3 tới, TPHCM cho phép các hoạt động nghi lễ, tôn giáo, tín ngưỡng được tổ chức lại nhưng không tập trung quá 50 người cùng thời điểm và đảm bảo tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid-19, khoảng cách giữa 2 người phải đảm bảo từ 1m trở lên ./.

Hà Khánh/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/chu-tich-ubnd-tp-yeu-cau-kiem-diem-trach-nhiem-lanh-dao-phuong-vi-de-tu-tap-trong-chua-839671.vov