Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung: Hà Nội phải đảm bảo an toàn tuyệt đối trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu, một trong những nhiệm vụ mà thành phố cần phải làm ngay là chủ động phòng ngừa, đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, TTATXH trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 tới, không để xảy ra tụ tập đông người, hành vi quá khích trên địa bàn...

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP Hà Nội báo cáo về công tác đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH tại cuộc họp

Sáng nay, 27-8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì cuộc giao ban công tác UBND TP tháng 8-2018. Theo báo cáo, trong tháng 8-2018, các chỉ số tăng trưởng kinh tế chủ yếu của thành phố Hà Nội tiếp tục duy trì mức tăng khá và cao hơn cùng kỳ 2017.

Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng 7,2%, cộng dồn 8 tháng đầu năm tăng 7,4% (cùng kỳ là 6,49%). Khách du lịch đến Hà Nội trong tháng 8 ước đạt 2,27 triệu lượt, tăng 8,22%, cộng dồn 8 tháng đầu năm đạt 17,63 triệu lượt (tăng 9,08% so với cùng kỳ). Về hoạt động thu hút đầu tư, trong tháng 8, Hà Nội thu hút 95 triệu USD vốn FDI, lũy kế 8 tháng ước thu hút được 6,26 tỷ USD (tăng 3,6 lần so cùng kỳ năm 2017)...

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố 8 tháng đầu năm ước đạt 151,6 nghìn tỷ đồng, đạt 63,6% dự toán, tăng 16,1% so với cùng kỳ 2017. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 42,6 nghìn tỷ đồng, đạt 44,7% dự toán.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành khác của thành phố cũng báo cáo làm rõ, trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2018, Hà Nội đã đảm bảo tốt công tác y tế, không để dịch bệnh bùng phát; chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất trường học, lớp học, sách giáo khoa phục vụ năm học mới 2018-2019…

Đặc biệt, CATP Hà Nội đã triển khai quyết liệt các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm; giữ vững an ninh chính trị, TTATXH, an toàn giao thông; đồng thời đang tăng cường triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH, trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và ngày khai giảng năm học mới.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nêu rõ, trong tháng 8 vừa qua, Hà Nội có nhiều sự kiện lớn, trọng đại và rất nhiều công việc quan trọng khác. Thành phố đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, về cơ bản hoàn thành đúng tiến độ các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9-2018 và thời gian tới, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Sở GD&ĐT phải chuẩn bị chu đáo, tổ chức tốt cho lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 vào sáng 5-9, đảm bảo trang trọng, đúng giờ giấc, đúng quy định của Bộ GD&ĐT. Cùng đó, phải phối hợp với các sở ngành liên quan có giải pháp đảm bảo ANTT, trật tự an toàn giao thông tại các điểm trường.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đề nghị CATP Hà Nội cùng các đơn vị liên quan phải xây dựng tốt kế hoạch đảm bảo ANTT tại các điểm vui chơi giải trí trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9; làm tốt hơn công tác phòng chống, đấu tranh với tội phạm trộm cắp, móc túi, cướp giật, đua xe… đảm bảo an toàn cho người dân.

"Cần làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý tốt đối tượng, có giải pháp tuyên truyền, phòng ngừa, không để xảy ra tình trạng tụ tập đông người, hành vi quá khích trên địa bàn thành phố trong dịp cao điểm này" - Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đề nghị Sở Xây dựng đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ hạ ngầm các tuyến cáp; dự án cấp nước, cấp điện nông thôn. Ngành y tế phải ngăn chặn, không để phát sinh các dịch bệnh trên địa bàn, ứng dụng công nghệ thông tin nối mạng quản lý tại các nhà thuốc để quản lý việc bán thuốc theo kê đơn. Sở NN&PTNT chủ trì có chính sách, triển khai hỗ trợ cho người dân các vùng bị thiệt hại do úng ngập thời gian vừa qua...

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cũng lưu ý Sở Nội vụ phải tăng cường công tác kiểm tra thi hành công vụ của cán bộ công chức, viên chức; xử lý nghiêm các cán bộ còn có thái độ gây phiền hà, cản trở trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, nhất là tại bộ phận một cửa của các sở ngành, quận huyện.

Duy Tiến

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/chu-tich-ubnd-tp-nguyen-duc-chung-ha-noi-phai-dam-bao-an-toan-tuyet-doi-trong-dip-nghi-le-quoc-khanh/779753.antd