Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung: Các phường mới tạo thuận lợi nhất cho người dân trong giao dịch hành chính

'Chính quyền các phường Nguyễn Du, Phạm Đình Hổ lưu ý khẩn trương cập nhật để tiến hành sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh các loại giấy tờ hành chính có liên quan, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ quan, tổ chức, công dân trên địa bàn trong sinh hoạt và thực hiện các giao dịch hành chính, dân sự bình thường; chuyển đổi các loại giấy tờ đúng quy định' - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Chiều nay (1/3), Quận ủy-HĐND-UBND-UB MTTQ quận Hai Bà Trưng đã tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của UBTV Quốc hội và ra mắt đơn vị hành chính (ĐVHC) phường Nguyễn Du, phường Phạm Đình Hổ. Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.

 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chúc mừng các cán bộ chủ chốt của HĐND, UBDN phường Nguyễn Du nhiệm kỳ 2016-2021

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chúc mừng các cán bộ chủ chốt của HĐND, UBDN phường Nguyễn Du nhiệm kỳ 2016-2021

Tại đây, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà đã công bố Nghị quyết 895/NQ-UBTVQH14 ngày 11/2/2020 của UBTV Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã thuộc TP Hà Nội (có hiệu lực thi hành từ 1/3/2020). Trong đó, UBTV Quốc hội quyết nghị nhập toàn bộ 0,14km2 diện tích tự nhiên, 4.489 người của phường Bùi Thị Xuân và 0,01km2 diện tích tự nhiên, 642 người của phường Ngô Thì Nhậm vào phường Nguyễn Du. Sau khi nhập, phường Nguyễn Du có 0,52km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.399 người; giáp các phường Lê Đại Hành, Phạm Đình Hổ, Phố Huế, quận Đống Đa và quận Hoàn Kiếm. Cùng đó, nhập toàn bộ 0,18km2 diện tích tự nhiên, 5.526 người của phường Ngô Thì Nhậm sau khi điều chỉnh địa giới ĐVHC vào phường Phạm Đình Hổ. Sau khi nhập, phường Phạm Đình Hổ có 0,48km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 12.611 người; giáp các phường Bạch Đằng, Đồng Nhân, Đống Mác, Nguyễn Du, Phố Huế và quận Hoàn Kiếm. Sau khi sáp nhập, quận Hai Bà Trưng có 18 phường.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chúc mừng các cán bộ chủ chốt của HĐND, UBDN phường Phạm Đình Hổ nhiệm kỳ 2016-2021

Tiếp đó, Trưởng Phòng Nội vụ quận Hai Bà Trưng Nguyễn Duy Sơn đã công bố các quyết định của HĐND, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành ngày 1/3/2020 về việc phê chuẩn kết quả bầu cử các chức danh HĐND, UBND các phường Nguyễn Du, Phạm Đình Hổ nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, đối với phường Nguyễn Du, bầu bà Trần Thị Tuyết Lan giữ chức danh Chủ tịch HĐND phường, bà Phạm Thị Thu Thủy giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND phường; ông Dương Minh Đức giữ chức danh Chủ tịch UBND phường; các ông, bà Đặng Anh Vũ, Trần Thị Thanh Hà, Phan Thị Thanh Hiền, Trần Trung Kiên giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND phường. Đối với phường Phạm Đình Hổ, bầu ông Lê Việt Hùng giữ chức danh Chủ tịch HĐND phường, bà Trần Thị Ngọc Tú giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND phường, bà Nguyễn Minh Hương giữ chức danh Chủ tịch UBND phường; các ông, bà Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Đức Quyền, Hoàng Đạt Giang, Dư Thị Thư giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND phường.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân quận Hai Bà Trưng; Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các phường Nguyễn Du, Phạm Đình Hổ và khẳng định: Những năm qua, Thủ đô đã rất quyết liệt tổ chức thực hiện và đạt nhiều kết quả trong sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 của Hội nghị T.Ư 6 khóa XII. Thực hiện Nghị quyết 37 ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 653 ngày 12/3/2019 của UBTV Quốc hội về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã và Kế hoạch sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã của Chính phủ, được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Thành ủy và thống nhất của Bộ Nội vụ, UBND TP đã chỉ đạo, triển khai đề nghị sáp nhập 10 ĐVHC cấp xã để thành lập 5 ĐVHC mới. Trong đó, quận Hai Bà Trưng sáp nhập 4 phường Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Ngô Thì Nhậm, Phạm Đình Hổ thành phường Nguyễn Du (mới) và phường Phạm Đình Hổ (mới).

Lễ ký kết bàn giao đơn vị hành chính tại phường Nguyễn Du

Theo Chủ tịch UBND TP, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP; của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể quận Hai Bà Trưng, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và toàn thể Nhân dân các phường thuộc phạm vi sắp xếp đã khẩn trương triển khai thực hiện. Phương án sắp xếp ĐVHC, phương án bố trí trụ sở, sắp xếp các tổ dân phố, kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị được bàn bạc, thống nhất cao. Cử tri cũng đồng tình cao với phương án sắp xếp, HĐND các cấp đã nhất trí thông qua để trình UBTV Quốc hội. “Việc sắp xếp ĐVHC của chúng ta thể hiện sự nghiêm túc, ý thức trách nhiệm cao trong thực hiện Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, góp phần tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước cũng như hiệu quả hoạt động các tổ chức trong hệ thống chính trị. Thay mặt lãnh đạo TP, tôi nhiệt liệt biểu dương tinh thần trách nhiệm cao của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức trong hệ thống chính trị quận Hai Bà Trưng; của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các phường thực hiện sắp xếp”, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Từ đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nêu rõ, từ hôm nay (1/3), ĐVHC phường Nguyễn Du (mới) và phường Phạm Đình Hổ (mới) chính thức hoạt động, cơ bản là các điều kiện thuận lợi song cũng còn không ít khó khăn. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền, UB MTTQ, các đoàn thể quận cũng như Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ và các đoàn thể của 2 phường cần tiếp tục kiện toàn tổ chức, hoàn chỉnh quy chế làm việc, duy trì mọi chế độ công tác đảm bảo ổn định; giải quyết tốt chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp phường và người nghỉ việc do dôi dư sau sắp xếp. Đồng thời, cần triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, 90 năm thành lập Đảng bộ TP, 1.010 năm Thăng Long - Hà Nội… gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng, thi đua xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Ký kết bàn giao đơn vị hành chính tại phường Phạm Đình Hổ

“Đặc biệt, chính quyền các phường lưu ý khẩn trương cập nhật để tiến hành sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh các loại giấy tờ hành chính có liên quan của mọi công dân, cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ quan, tổ chức, công dân trong sinh hoạt và thực hiện các giao dịch hành chính, dân sự bình thường; chuyển đổi các loại giấy tờ đúng quy định. Các sở, ban, ngành TP cũng cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền quận Hai Bà Trưng để tháo gỡ những khó khăn phát sinh khi ĐVHC mới hoạt động, nhất là việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi nhất cho các hoạt động giao dịch của người dân” - Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể trong 2 phường tiếp tục tuyên truyền, động viên Nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết của UBTV Quốc hội, thực hiện tốt quy định của Nhà nước trong giữ gìn an ninh trật tự, VSMT, quản lý trật tự đô thị, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoạt động tự quản tại cộng đồng dân cư. Hơn nữa, vừa qua HĐND TP đã có Nghị quyết, UBND TP đã ban hành Quyết định sắp xếp các tổ dân phố trên địa bàn TP, trong đó quận Hai Bà Trưng và các phường cũng đã thực hiện sáp nhập nhiều tổ dân phố. Vì vậy, nhiệm vụ rất quan trọng là Ban Thường vụ Quận ủy cần tập trung chỉ đạo, hướng dẫn Ban chấp hành Đảng bộ các phường thực hiện tổ chức thành công Đại hội các chi bộ và Đại hội Đảng bộ phường theo đúng Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 155 của Thành ủy. Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP đề nghị quận, các phường tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp chủ động phòng chống dịch CoVid-19, không để phát sinh dịch bệnh trên địa bàn; làm tốt công tác tuyên truyền trong Nhân dân để nâng cao ý thức tự phòng, kết hợp các biện pháp quản lý, kiểm soát khác theo đúng chỉ đạo của TP.

Linh Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/chu-tich-ubnd-tp-nguyen-duc-chung-cac-phuong-moi-tao-thuan-loi-nhat-cho-nguoi-dan-trong-giao-dich-hanh-chinh-376483.html