Chủ tịch UBND TP mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội đồng hành xây dựng Thủ đô

Chiều 17-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã có buổi tiếp Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội đến chào xã giao.

 Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh trân trọng đón tiếp Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội

Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh trân trọng đón tiếp Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, tình cảm từ Chủ tịch UBND TP, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội gửi lời chúc mừng Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân tín nhiệm giao giữ trọng trách Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch UBND TP.

Với sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng bộ, chính quyền TP, thời gian qua, các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội luôn được triển khai thuận lợi, đúng theo tinh thần Đạo pháp với dân tộc; truyền thống yêu nước của Phật Giáo Việt Nam cũng như Phật giáo Thăng Long Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh nhấn mạnh năm 2020 là năm dấu mốc vô cùng quan trọng của Hà Nội, đặc biệt là việc tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII.

Thủ đô cũng đang có những bước tiến lớn trong việc thực hiện mục tiêu kép, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thời gian tới, Chủ tịch UBND TP mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội tiếp tục chung sức, đồng hành cùng chính quyền TP, tham gia vào các hoạt động thiết thực, tốt đời đẹp đạo như trong thời gian qua, đảm bảo cộng đồng phật tử và nhân dân tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, vì mục tiêu chung là phát triển Thủ đô ngày càng thịnh vượng, văn minh, hiện đại...

Phú Khánh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/chu-tich-ubnd-tp-mong-muon-giao-hoi-phat-giao-viet-nam-tp-ha-noi-dong-hanh-xay-dung-thu-do-post450377.antd