Trồng cây để 'Hà Nội trở thành thành phố 4 mùa hoa nở'

Bộ Tài nguyên - Môi trường và UBND Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây với mong muốn các cơ quan, đoàn thể và nhân dân hưởng ứng thực hiện thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức.

Sáng 21/2, tại nút giao Cổ Linh - đường Vành đai 3 (Hà Nội), Bộ Tài nguyên - Môi trường và UBND Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức Lễ hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2021 và phát động Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh cho Việt Nam.

Đây là chương trình thiết thực chào mừng 62 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động “Tết trồng cây” (1959 - 2021), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021, thực hiện sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ trồng mới 1 tỷ cây xanh cho Việt Nam trong 5 năm tới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành Ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành cùng nhau trồng cây trong buổi Lễ phát động tại nút giao Cổ Linh - đường Vành đai 3 (Gia Lâm, Hà Nội).

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành Ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành cùng nhau trồng cây trong buổi Lễ phát động tại nút giao Cổ Linh - đường Vành đai 3 (Gia Lâm, Hà Nội).

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, với mục tiêu xây dựng một Thủ đô “Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, Đảng bộ, chính quyền Thành phố Hà Nội đã xác định phát triển đô thị xanh, trọng tâm là trồng, chăm sóc hệ thống cây xanh đô thị là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm của Thành phố.

Đến nay, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành Chương trình 1triệu cây xanh trước 2 năm và trồng thêm 600.000 cây đô thị, cây bóng mát, phủ kín trên hơn 250 tuyến đường, tuyến phố và khu vực; nhằm tăng mật độ cây xanh, tạo cảnh quan, không gian xanh kết hợp trang trí tạo đặc trưng cho tuyến đường, đồng thời có tác dụng ngăn gió, chống bụi, chống ồn cho tuyến đường.

TP Hà Nội đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu tổng quát đến năm 2025 “phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại” và đến năm 2030 “Hà Nội trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”.

Ông Chu Ngọc Anh đề nghị các quận, huyện, thị xã cần tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, về vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, như lời Bác Hồ đã dạy. Tổ chức phát động trồng cây phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức. Triển khai tốt việc trồng và chăm sóc, bảo vệ cây đô thị, cây bóng mát, cây lấy gỗ, cây ăn quả, cây hoa, cây cảnh,…

"Để Hà Nội trở thành thành phố 4 mùa hoa nở, luôn sáng, xanh, sạch, đẹp; phấn đấu năm 2021 trồng được hơn 300.000 cây các loại, đến năm 2030 mỗi một người dân Hà Nội trồng một cây xanh”, Chủ tịch TP Hà Nội nhấn mạnh.

Cần có trách nhiệm với thế hệ mai sau

Bộ trưởng bộ TN&NT Trần Hồng Hà cho biết, bối cảnh thế giới hiện nay đang phải nỗ lực chạy đua với thời gian để giải quyết những thách thức, khủng hoảng mang tính khẩn cấp toàn cầu như biến đổi khí hậu, suy giảm và mất đa dạng sinh học, ô nhiễm môi trường và dịch bệnh. Những thách thức và khủng hoảng đó nếu không có hành động kịp thời sẽ để lại những hệ lụy vô cùng to lớn, không thể đảo ngược lên môi trường sống và sức khỏe của chính chúng ta hôm nay và các thế hệ mai sau, kèm theo đó tình trạng nghèo đói, bất bình đẳng và nguy cơ mất an ninh lương thực vì thế cũng ngày một thêm trầm trọng.

Bộ trưởng bộ TN&NT Trần Hồng Hà tưới nước cho các cây mới được trồng.

Ở Việt Nam, mỗi năm có khoảng 60.000 người chết liên quan đến ô nhiễm không khí. Quá trình đô thị hóa ở nước ta đang diễn ra khá nhanh với tỷ lệ đạt 38,4% và tính đến năm 2019, chúng ta đã có 833 đô thị và con số này sẽ còn tiếp tục gia tăng cùng với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, tạo ra sức ép lớn lên môi trường.

Trong khi đó, hệ thống cây xanh công cộng cấp đô thị chưa được quan tâm đầu tư thích đáng, tỷ lệ đất công viên cây xanh đô thị đạt rất thấp so với tiêu chuẩn. Đến nay, tại các thành phố lớn nhất của cả nước, trung bình tỷ lệ cây xanh vẫn còn chưa đạt mức quy định theo quy hoạch chung là 7m2/người khu vực nội thành, khoảng 12m2/người khu vực ngoại thành và 15m2/người theo tiêu chuẩn quốc tế.

Các công nhân cây xanh tiến hành trồng cây tại khu vực nút giao Cổ Linh - Vành đai 3 (Gia Lâm, Hà Nội).

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, để cùng với thế giới nỗ lực vượt qua cuộc khủng hoảng khí hậu và đa dạng sinh học, tăng cường an ninh lương thực, nguồn nước, Việt Nam đã tích cực tham gia cam kết toàn cầu hành động vì thiên nhiên “Đoàn kết để đảo ngược mất đa dạng sinh học đến năm 2030 vì mục tiêu phát triển bền vững”. Với thông điệp “Vì một Việt Nam xanh”, Thủ tướng Chính phủ, đã khởi xướng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm.

Đây là Chương trình có ý nghĩa lớn, sẽ không chỉ phủ xanh đất trống, phục hồi hệ sinh thái của những vạt rừng trên mọi miền Tổ quốc mà còn làm bừng lên màu xanh cho mỗi góc phố, con đường, từng công sở, sân trường hay mỗi ngôi nhà nhỏ ở các khu đô thị và làng quê Việt Nam.

Để thực hiện Chỉ thị số 45 của Thủ tướng Chính phủ và thiết thực hưởng ứng Chương trình trồng mới 1 tỉ cây xanh trong 5 năm tới, Bộ TN&MT đã xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ Đề án phục hồi, phát triển hệ thống cây xanh nhằm ứng phó với tình trạng khẩn cấp về biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường, trong đó đề xuất các giải pháp tổng thể, bài bản, với vai trò, trách nhiệm đầu tàu của Bộ TN&MT và Bộ NN&PTNT cùng với các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân để huy động sức mạnh tổng hợp cho hoạt động hết sức có ý nghĩa này.

Cây xanh sau khi trồng được các công nhân chằng chống, bảo vệ.

Đặc biệt, để tạo thuận lợi cho việc xác định địa điểm trồng, theo dõi việc quản lý và chăm sóc cây xanh sau khi được trồng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ cây Việt Nam (Tree Map) thông qua ứng dụng công nghệ số 4.0 trên điện thoại thông minh.

Cơ sở dữ liệu Bản đồ cây Việt Nam bao gồm các thông tin: loài cây, địa điểm, quy trình trồng, đặc tính sinh trưởng phát triển, cách chăm sóc, quản lý cụ thể trong điều kiện hoàn cảnh của từng địa phương. Ứng dụng này giúp các cơ quan quản lý Nhà nước đánh giá hiện trạng phân bố cây xanh; xác định các khu vực, địa điểm trồng cây cụ thể; giám sát quá trình sinh trưởng, phát triển sau khi trồng; kết nối các địa chỉ cung cấp nguồn cây, quỹ đất trồng cây. Bản đồ số này cũng sẽ xác định được các khu vực xung yếu cần phục hồi hệ sinh thái, yêu cầu phòng hộ, ngăn chặn xâm nhập mặn, chống sa mạc hóa…; phục vụ sử dụng để công bố bản đồ quy hoạch hạ tầng cây xanh và chỉ tiêu hạ tầng xanh của địa phương.

“Trân trọng đề nghị các cơ quan, đoàn thể và chính quyền các địa phương, các tổ chức, cá nhân hãy cùng nhau có những hành động thiết thực, hăng hái tham gia trồng cây và thực hiện tốt phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Tôi mong muốn mỗi người dân ngay từ bây giờ hãy thực hiện việc trồng, bảo vệ cây xanh coi đây như một món quà, thể hiện cam kết, trách nhiệm của thế hệ hôm nay gửi cho con cháu mai sau, góp phần quan trọng vào việc ứng phó với biến đổi khí hậu, cải thiện môi sinh, cân bằng hệ sinh thái, đảm bảo sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Mỗi cây chúng ta ươm, trồng trong Tết trồng cây Tân Sửu này sẽ mang đến những mùa Xuân xanh tiếp theo cho đất nước Việt Nam tươi đẹp cũng như góp phần cho Trái Đất của chúng ta mãi luôn xanh tươi”, Bộ trưởng Trần Hồng Hà chia sẻ./.

Văn Ngân/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/trong-cay-de-ha-noi-tro-thanh-thanh-pho-4-mua-hoa-no-838455.vov