Chủ tịch UBND TP.HCM bức xúc khi nhiều dự án lớn bị trì trệ

Nói với các lãnh đạo sở ngành, quận huyện trong cuộc họp tình hình kinh tế xã hội thường kỳ, Chủ tịch UBND TP.HCM bày tỏ 'nóng ruột' trước tình trạng hàng loạt dự án lớn của thành phố bị đình trệ hoặc 'chỉ nằm trên giấy'.

Chủ trì buổi họp báo về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh tháng 4/2019, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong khá quan tâm về tình hình thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Theo báo cáo của sở Kế hoạch – Đầu tư TP.HCM, đã có 363 dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong 4 tháng đầu năm, với tổng vốn đạt 351,66 triệu USD (tăng 18,6% số dự án cấp mới và bằng 88% vốn đầu tư so với cùng kỳ). Bình quân vốn một dự án chưa đạt 1 triệu USD.

Đại diện sở Kế hoạch - Đầu tư TP.HCM trình bày báo cáo chung tại cuộc họp. (Ảnh: Hà Nhân).

Đại diện sở Kế hoạch - Đầu tư TP.HCM trình bày báo cáo chung tại cuộc họp. (Ảnh: Hà Nhân).

Trong đó, hoạt động kinh doanh bất động sản vẫn chiếm số vốn đầu tư nhiều nhất (46,8%), tiếp theo bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác chiếm 21%. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ chiếm 17,4%; công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 6,7%; thông tin và truyền thông chiếm 4,3%.

Chủ tịch UBND TP.HCM nhận định, số vốn nhỏ này không tạo ra được tác động mạnh mẽ trong thu hút đầu tư. Đặc biệt, ông Phong bày tỏ bức xúc vì hàng loạt dự án trên địa bàn đang "đắp chiếu".

Đề cập đến những dự án lớn thành phố đang triển khai như trung tâm phức hợp Lotte (Thủ Thiêm, quận 2) hay khu đô thị Bình Qưới – Thanh Đa (quận Bình Thạnh) ông Phong cho rằng, “tất cả đều đang chững lại”.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho các dự án lớn trên địa bàn. (Ảnh: Hà Nhân).

Vì thế, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã hỏi các lãnh đạo sở ngành, quận huyện tại cuộc họp: “Tình hình như vậy các đồng chí không thấy xót xa hả? Các công trình không có chuyển động gì cả. Giờ nhìn lại xem mấy năm vừa qua có dự án lớn nào hoàn thành đâu, tất cả đều đang ở trên giấy. Tôi không có tư duy nhiệm kỳ. Nhưng tôi sẽ lấy mốc thời gian nhiệm kỳ để làm hạn định, thúc đẩy các công trình, dự án ở TP.HCM”.

Từ đó, ông Phong yêu cầu các thành viên UBND và sở ngành phải quyết liệt đeo bám, có phương pháp để giải quyết tốt công việc, “nếu không sẽ có lỗi với người dân, Đảng bộ”.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chu-tich-ubnd-tphcm-buc-xuc-khi-nhieu-du-an-lon-bi-tri-tre-a433126.html