Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Xe buýt là loại hình vận tải công cộng chủ lực của thành phố

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định xe buýt là loại hình vận tải hành khách công cộng chủ lực của thành phố từ nay đến năm 2030. Vì vậy, nhiệm vụ chính trị trọng tâm đối với Tổng Công ty Vận tải Hà Nội là giữ vai trò chủ lực của thành phố trong việc phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt...

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Sáng 23-7, Đại hội đại biểu lần thứ IV Đảng bộ Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco), nhiệm kỳ 2020-2025, đã vào phiên làm việc chính thức. Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội dự và chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chúc mừng và biểu dương những kết quả nổi bật mà Tổng công ty Vận tải Hà Nội đã đạt được trong giai đoạn 2015 – 2020, vượt qua tác động nặng nề của dịch bệnh Covid-19. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm về hiệu quả sản xuất kinh doanh đạt trên 12%, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước; đảm bảo việc làm cho gần 10.000 cán bộ, công nhân viên, người lao động với mức thu nhập trung bình trên 7 triệu đồng/người/tháng; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Mạng lưới của xe buýt thành phố ngày càng hoàn thiện tính kết nối và mở rộng. Đến thời điểm tháng 9/2017, Tổng công ty đã hoàn thành mục tiêu xóa vùng “trắng” xe buýt có trợ giá tại các huyện ngoại thành của Thủ đô sau mở rộng. Phương tiện liên tục được đầu tư thay mới; hình ảnh xe buýt ngày càng trở nên thân thiện hơn; việc ứng dụng công nghệ được đẩy mạnh để tăng cường quản trị và gia tăng tiện ích phục vụ hành khách; mở mới 2 tuyến xe buýt chất lượng cao kết nối với sân bay quốc tế Nội Bài; khai trương tuyến xe buýt du lịch City tour 2 tầng thoáng nóc đầu tiên tại Hà Nội...

Đồng tình với các mục tiêu, chỉ tiêu, các chương trình, những giải pháp chủ yếu của Đảng bộ Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nêu 5 vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong nhiệm kỳ mới.

Trước mắt, Tổng Công ty cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm đời sống việc làm cho cán bộ, công nhân viên, người lao động trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội

Nêu chủ trương của thành phố là phát triển đồng bộ, mở rộng quy mô hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, trong đó ưu tiên phát triển vận tải hành khách công cộng để từng bước hạn chế phương tiện giao thông cá nhân, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho rằng, xe buýt vẫn là loại hình vận tải hành khách công cộng chủ lực của thành phố từ nay đến năm 2030.

Với chỉ tiêu tỷ lệ vận tải hành khách công cộng từ 30-35%, nhiệm vụ chính trị trọng tâm đối với Tổng công ty là giữ vai trò chủ lực của thành phố trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án nhằm phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, bến xe và bãi đỗ xe công cộng.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung cũng lưu ý, với lĩnh vực vận tải hành khách công cộng cũng như một số lĩnh vực dịch vụ công ích khác, chủ trương của Thành phố là phải đảm bảo có sự lãnh đạo, chi phối của Nhà nước. Vì vậy, quá trình cổ phần hóa Tổng công ty cần phải giữ vững sự chi phối, điều hành của Nhà nước để đảm bảo vai trò chủ lực trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội được Thành phố giao.

Chủ tịch UBND TP đề nghị Tổng Công ty tiếp tục phát huy dân chủ và chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.

Đồng thời, cần chăm lo xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; khơi dậy tinh thần yêu nghề, yêu lao động, khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới sáng tạo, động viên mọi nguồn lực góp sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tổng Công ty.

Thay mặt đại hội tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức Chung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Nguyễn Hoàng Trung cho biết, đại hội sẽ nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới để Tổng Công ty ngày càng vững mạnh, hoàn thành các nhiệm vụ được thành phố giao...

Phú Khánh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/chu-tich-ubnd-tp-ha-noi-xe-buyt-la-loai-hinh-van-tai-cong-cong-chu-luc-cua-thanh-pho/861037.antd