Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng quà cho trẻ em tham dự Đêm hội trăng rằm

Tối 9-9, UBND TP Hà Nội tổ chức chương trình 'Đêm hội Trăng rằm năm 2019', tại Nhà thi đấu - Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao quận Bắc Từ Liêm.

Tới chung vui với các cháu thiếu nhi có các đồng chí: Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện các cơ quan thành phố và quận Bắc Từ Liêm.

Đặc biệt, là 1.000 bạn nhỏ đại diện cho hơn 1,8 triệu trẻ em trên toàn TP Hà Nội đến từ các quận, huyện và trung tâm, trường, làng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của TP Hà Nội.

 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát quà cho trẻ em tại đêm hội. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát quà cho trẻ em tại đêm hội. Ảnh: TTXVN

Chia vui đón Tết Trung thu với các em nhỏ Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, Tết Trung thu năm nay đã được UBND TP chuẩn bị từ rất sớm. Ngay từ những ngày đầu của tháng 6, UBND TP đã ban hành Kế hoạch số 128 chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể TP và UBND các quận, huyện, thị xã quan tâm chăm lo tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu đảm bảo cho mọi trẻ em được đón Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm, an toàn. Trong đó, ưu tiên trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Về phía các cấp, các ngành đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng hơn, chủ động triển khai các hoạt động ý nghĩa dành cho trẻ em. Các đơn vị tổ chức đi thăm, tặng quà, trao học bổng cho trẻ em sống trong gia đình nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em sống tại trung tâm, trường, làng. Cùng với đó là tổ chức các chương trình văn nghệ, trò chơi dân gian, hoạt động thể dục thể thao nhằm phát triển đức - trí - thể - mỹ của trẻ em và thu hút đông đảo trẻ em tham gia.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý khẳng định, Tết Trung thu là dịp để các cháu thiếu niên, nhi đồng vui đón Tết Trung thu - một truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt, nhưng cũng là dịp để các cơ quan chức năng và nhân dân Thủ đô thể hiện rõ hơn tình cảm, trách nhiệm dành cho trẻ em.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao quà cho các em nhỏ

Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực vượt khó của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là 1.000 cháu có mặt trong “Đêm hội Trăng rằm năm 2019”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý động viên các cháu tiếp tục phấn đấu vươn lên trong cuộc sống cũng như trong học tập để chiến thắng số phận, hoàn cảnh, trở thành con ngoan, trò giỏi. Đồng thời nhấn mạnh: “Đêm hội Trăng rằm năm 2019” là món quà ý nghĩa mà các cơ quan chức năng thành phố dành tặng thiếu niên, nhi đồng. Hy vọng, món quà này sẽ thêm động lực, niềm tin để các cháu vững vàng bước vào năm học mới 2019 - 2020, với quyết tâm đạt thành tích cao trong học tập.

Nhằm động viên, khích lệ tinh thần vươn lên của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội đã trao 1.000 suất quà cho thiếu nhi tham gia “Đêm hội Trăng rằm năm 2019”. Ngoài ra, thành phố còn trao 13 chiếc xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trao 10 suất học bổng (mỗi suất 2 triệu đồng) cho học sinh vượt khó, học tốt.

Nhân dịp này, UBND quận Bắc Từ Liêm quyết định trợ cấp kinh phí thường xuyên cho 15 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. Tổng trị giá hiện vật và học bổng tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại “Đêm hội Trăng rằm năm 2019” là hơn 100 triệu đồng.

Tại chương trình “Đêm hội Trăng rằm 2019”, các em được xem nhiều tiết mục văn hóa, nghệ thuật vui tươi, đậm nét truyền thống, như: "Trống hội, múa lân”, “Rước đèn ông sao”, “Lên thăm chị Hằng”, “Em đi xem hội Trăng rằm”…Thông qua chương trình, thành phố Hà Nội vận động, kêu gọi các cấp, ngành, đoàn thể và cộng đồng xã hội “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số”; khuyến khích các cơ quan, đơn vị có nhiều hình thức quan tâm, hỗ trợ, động viên, tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em được phát triển toàn diện…

HP

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/chu-tich-ubnd-tp-ha-noi-nguyen-duc-chung-tang-qua-cho-tre-em-tham-du-dem-hoi-trang-ram-161876.html