Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối thoại với gần 1.000 công nhân lao động

Cuộc đối thoại giữa Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung với gần 1.000 công nhân lao động của các Khu công nghiệp và khu chế xuất Hà Nội nhằm giải đáp những thắc mắc về những chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống công nhân.Ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội: quả thực tín dụng đen đang len lỏi trên một số địa bàn trng đó có công nhân lao động sinh viên, về phía thành phố cũng liên tục mở rộng các đợt trấn áp laoij tội phạm này để làm sao đảm bảo môi trường trât tự trên địa bàn…

Cần có giải pháp ngăn chặn tình trạng “tín dụng đen” tại các khu nhà trọ công nhân; Đảm bảo an ninh, an toàn cho công nhân lao động ở khu công nghiệp Bắc Thăng long, đặc biệt là tại các trạm rút tiền; Xây thêm những khu nhà ở giá rẻ cho công nhân, có cải cách thủ tục Bảo hiểm xã hội, hỗ trợ người lao động về tư vấn pháp luật, quản lý giá điện tại các khu nhà trọ.. là những kiến nghị của công nhân lao với người đứng đầu thành phố.

Ghi nhận các ý kiến của công nhân lao động, Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trực tiếp giải đáp các thắc mắc.

Thành phố Hà Nội cũng đang chú trọng phát triển nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp và người lao động làm việc trong các khu công nghiệp. Hà Nội đã xây dựng được hơn 4 triệu m2 nhà ở xã hội và đến năm 2020 sẽ hoàn thành xây dựng đủ 6,2 triệu m2 nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người lao động trên địa bàn thủ đô.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/chu-tich-ubnd-tp-ha-noi-doi-thoai-voi-gan-1000-cong-nhan-lao-dong