Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu làm rõ vụ bảo mẫu bạo hành trẻ dã man

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng ký 2 văn bản yêu cầu làm rõ về việc bạo hành trẻ. Trong khi đó, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu tạo điều kiện tốt nhất cho những trẻ học ở cơ sở mầm non này đến trường.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng vừa ký văn bản gửi sở GD&ĐT, UBND quận Thanh Khê, yêu cầu xử lý vụ bạo hành trẻ em tại cơ sở mầm non Mẹ Mười, đường Thái Thị Bôi, phường Chính Gián.

Công an làm việc tại cơ sở mầm non Mẹ Mười.

Ông Thơ yêu cầu Chủ tịch UBND quận Thanh Khê phải làm rõ vụ việc. Ông cũng đề nghị Giám đốc sở GD&ĐT, quận Thanh Khê xử lý tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ bạo hành tại cơ sở mầm non này và có báo cáo lên thành phố trước 23/5.

Chiều cùng ngày, ông Thơ ký 1 văn bản khác gửi sở GD&ĐT, các quận huyện xây dựng lộ trình, chỉ đạo các cơ sở mầm non thực hiện đúng quy định pháp luật, tuyệt đối không để tái diễn tình trạng bạo hành trẻ em. Nếu, cơ sở mầm non để xảy ra bạo hành trẻ em, hiệu trưởng, chủ đầu tư cơ sở chịu trách nhiệm trước chủ tịch quận, huyện, đồng thời, giám đốc sở GD&ĐT, chủ tịch quận, huyện đó phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND thành phố.

Vào tối cùng ngày, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Giám đốc sở GD&ĐT xác nhận đã có báo cáo gửi Thành ủy, UBND thành phố về vụ việc này. Theo đó, nhóm trẻ mầm non Mẹ Mười do bà Đinh Thị Hồng làm chủ. Theo hình ảnh và clip, người bạo hành trẻ là bà Hồng.

Bà Hồng đã được công an mời đến làm việc. Chủ tịch UBND phường Chính Gián đã rút giấy phép và đình chỉ hoạt động cơ sở này.

“Sở GD&ĐT nhận thấy, việc bạo hành trẻ tại cơ sở Mẹ Mười là nghiêm trọng. Trước mắt, sở đề nghị phòng GD&ĐT quận Thanh Khê có biện pháp hỗ trợ về tâm lý, kiểm tra sức khỏe và động viên các trẻ. Ngoài ra, phía phòng GD&ĐT sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để các trẻ được đến trường thuận lợi nhất theo nguyện vọng của phụ huynh”, ông Vĩnh nói.

Hình ảnh trẻ bị bạo hành tại cơ sở mầm non Mẹ Mười.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bức ảnh và clip về việc được cho rằng quay tại nhóm trẻ gia đình M.M., đường Thái Thị Bôi, quận Thanh Khê. Theo clip, nhóm trẻ này có khoảng 10 em, được 2 người phụ nữ chăm sóc.

Trong đó, 1 người phụ nữ mặc đầm sọc đen trắng và người còn lại mặc áo màu đỏ tay dài. 2 người này bắt 2 đứa trẻ nằm giữa đất và đút ăn liên tục. Thậm chí, người phụ nữ mặc đầm sọc đen trắng vừa cho ăn vừa dùng tay tát mạnh vào mặt đứa trẻ.

Theo 1 bức hình, người phụ nữ mặc đầm sọc đen trắng nắm đầu và mặt 1 đứa trẻ nhỏ còn mặc tã, xách lên khỏi mặt đất.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/chu-tich-ubnd-tpda-nang-yeu-cau-lam-ro-vu-bao-mau-bao-hanh-tre--a371032.html