Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khen thưởng các đơn vị Công an làm tốt công tác truy nã, vận động đầu thú

Sáng 10-8, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đốc Công an TP đã thưởng cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng Cảnh sát Hình sự vì có thành tích xuất sắc trong truy bắt và vận động đối tượng truy nã ra đầu thú.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng trao thưởng cho Văn phòng Cảnh sát điều tra và Phòng Cảnh sát Hình sự.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng trao thưởng cho Văn phòng Cảnh sát điều tra và Phòng Cảnh sát Hình sự.

Thời gian qua, thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an TP về nâng cao hiệu quả công tác xác minh truy bắt và vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung lực lượng, quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Đặc biệt, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Mai Nữ Lan Ngọc (1981, trú Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” 10 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Lâm (1987, trú H. Tiên Phước, Quảng Nam) sau 3 năm lẩn trốn về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của nhiều người với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng. Ngoài ra, Phòng Cảnh sát Hình sự cũng vận động 3 đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng tặng hoa chúc mừng Phòng Cảnh sát Kinh tế nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống.

Ghi nhận thành tích xuất sắc trên, UBND TP đã quyết định thưởng cho mỗi đơn vị 5 triệu đồng. Phát biểu tại buổi khen thưởng, Đại tá Nguyễn Văn Tăng ghi nhận và biểu dương nỗ lực, cố gắng của 2 đơn vị, đồng thời yêu cầu thời gian tới tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nâng cao công tác nghiệp vụ, điều tra, bắt các đối tượng truy nã và vận động đầu thú theo yêu cầu, kịp thời xử lý nghiêm minh các đối tượng.

Cùng ngày, Đại tá Nguyễn Văn Tăng đã đến tặng hoa, chúc mừng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Kinh tế (10-8-1956 – 10-8-2022). Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Nhiều năm liền, đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Công an TP Đà Nẵng. Năm 2020, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng vinh dự được nhận Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ về thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/chu-tich-ubnd-tp-da-nang-khen-thuong-cac-don-vi-cong-an-lam-tot-cong-tac-truy-na-van-dong-dau-thu-post265134.html