Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng gửi thư cảm ơn hai du khách nước ngoài

Chiều 2.5, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, đã gửi thư khen ngợi và cảm ơn hai du khách Valeria (SN 1986, quốc tịch Nga) và Jean Christophe (SN 1972, quốc tịch Pháp) vì đã có hành động dũng cảm cứu hai em nhỏ.

Thư thư khen ngợi và cảm ơn của ông Huỳnh Đức Thơ- Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng.

Trong thư, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng bày tỏ niềm xúc động, với nghĩa cử cao đẹp, tinh thần dũng cảm, không ngại nguy hiểm tham gia chữa cháy và cứu người bị nạn.

"Thay mặt UBND TP. Đà Nẵng, tôi gửi lời khen ngợi và cảm ơn hai ông. Chúc hai ông mạnh khỏe và hạnh phúc"- ông Huỳnh Đức Thơ viết.

Ông Jean Christophe kể lại sự việc. Ảnh: N.T

Trước đó, vào khoảng 10h30, ngày 1.5, Phòng Cảnh sát PCCC số 4 (TP. Đà Nẵng) có nhận được thông tin có xảy ra vụ cháy nhà nghỉ Bảo Hoàng (398 đường Kinh Dương Vương, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng).

Nhận được tin, lực lượng PCCC đã điều 4 xe cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đám cháy xảy ra ở tầng 3 của ngôi nhà. Tại thời điểm cháy, có hai em nhỏ chơi phía bên trong của ngôi nhà và cửa ngoài bị khóa.

Nghe thấy người dân tri hô, 2 du khách nước ngoài là anh Valeria và anh Jean Christophe đang lưu trú tại nhà nghỉ Homestay Lucky Bee (đối diện nhà nghỉ bị cháy) đã nhanh trí chạy lên sân thượng nhà bên cạnh rồi trèo qua sân thượng nhà nghỉ Bảo Hoàng.

Tại đây, anh Valeria phá cửa kính để thoát khói nên bị thương ở tay. Còn anh Jean Christophe cùng người dân đưa 2 trẻ ra ngoài an toàn.

Cũng trong sáng cùng ngày, Quận ủy, UBND quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) đã trao thưởng, tặng bằng khen cho hai anh Valeria và Jean Christophe.

NGUYỄN TRI

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/chu-tich-ubnd-tp-da-nang-gui-thu-cam-on-hai-du-khach-nuoc-ngoai-604709.ldo