Chủ tịch UBND tỉnh và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri thị xã Nghi Sơn

Ngày 6-5, tại Trung tâm hội nghị thị xã Nghi Sơn và phường Tân Dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cùng Ủy ban Bầu cử, UBND, Ủy ban MTTQ thị xã Nghi Sơn đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 20.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 với cử tri thị xã Nghi Sơn.

Ứng cử tại đơn vị bầu cử số 20 gồm các ông, bà: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã Nghi Sơn; Nguyễn Văn Thành, Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Hợp Lực; Hoàng Xuân Mạnh, Trưởng phòng Tổ chức, Tổng Công ty CP Hợp Lực; Vũ Thị Huyền, kế toán Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Thiết bị điện Duy Phát Lợi (Thị xã Nghi Sơn); Cao Thị Ngọc, nhân viên Trạm Y tế xã Phú Sơn, thị xã Nghi Sơn; Đỗ Thị Thúy, nhân viên Trạm Y tế phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, đơn vị bầu cử số 20 tại buổi tiếp xúc cử tri.

Đông đảo cư tri tham gia hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, sau khi đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh và thị xã Nghi Sơn giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của những người ứng cử, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình trước đông đảo cử tri.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày chương trình hành động trước đông đảo cử tri.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn trình bày chương trình hành động.

Chương trình hành động của các ứng cử viên đều bày tỏ nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND; niềm vinh dự, tự hào được tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời khẳng định: Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, các ứng cử viên sẽ phát huy hết năng lực, trí tuệ, phấn đấu làm tròn trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân, xứng đáng là “cầu nối” giữa cấp ủy, chính quyền, HĐND tỉnh với cử tri và Nhân dân; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Chủ động tham mưu, nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Cùng với Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân...

Cử tri thị xã Nghi Sơn phát biểu đề xuất, kiến nghị tại hội nghị.

Trong không khí dân chủ, cử tri thị xã Nghi Sơn bày tỏ sự tin tưởng vào chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

Cử tri mong muốn nếu trúng cử, đại biểu HĐND tỉnh sẽ nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng, quyền hạn của người đại biểu Nhân dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh, của thị xã Nghi Sơn cũng như xây dựng mối quan hệ gần gũi với Nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Cử tri cũng nêu lên một số vấn đề và mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ phản ánh để HĐND tỉnh, các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết như: Việc nạo vét cửa sông Lạch Bạng; sớm thu hồi diện tích đất làm muối không còn khả năng sản xuất tạo điều kiện cho người dân chuyển đổi nghề nghiệp; đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã, phường đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của cử tri thị xã Nghi Sơn dành cho các ứng cử viên.

Thay mặt những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tại đơn vị bầu cử số 20, các ông: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã Nghi Sơn đã trân trọng cảm ơn những tình cảm và sự kỳ vọng của cử tri thị xã Nghi Sơn dành cho các ứng cử viên. Đồng thời tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của cử tri và gửi gắm niềm tin vào cử tri thị xã Nghi Sơn sẽ sáng suốt lựa chọn người xứng đáng, để các đại biểu có điều kiện, cơ hội được đại diện cho tiếng nói của Nhân dân.

Phong Sắc

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/chu-tich-ubnd-tinh-va-cac-ung-cu-vien-dai-bieu-hdnd-tinh-tiep-xuc-cu-tri-thi-xa-nghi-son/135910.htm