Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nói gì về việc gửi đơn xin thôi chức vụ?

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng, việc xin thôi chức là nguyện vọng cá nhân, nhằm tạo điều kiện để kiện toàn công tác nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ tới.

Ông Trần Ngọc Căng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Trần Ngọc Căng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Chiều 23/6, ông Trần Ngọc Căng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã thông tin về việc gửi đơn xin thôi chức vụ. Theo ông Căng, đây là nguyện vọng cá nhân, nhằm tạo điều kiện để kiện toàn công tác nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cũng theo ông Căng, ông đã có đơn gửi vào ngày 15/6, hiện Bộ Chính trị và Ban Bí thư vẫn chưa trả lời về việc xin thôi giữ chức của ông.

Như Kinh tế & Đô thị đã đưa tin, mới đây, cùng với ông Lê Viết Chữ - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, ông Trần Ngọc Căng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có đơn gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin thôi giữ chức vụ.

Trước đó, tại kỳ họp kỳ 44 diễn ra cuối tháng 4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, giải quyết tố cáo đối với ông Lê Viết Chữ và ông Trần Ngọc Căng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy: ông Lê Viết Chữ và ông Trần Ngọc Căng có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, dự án đầu tư và công tác cán bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét kỷ luật.

Từ ngày 1 đến 4/6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 45. Tại cuộc họp, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm đã được kết luận tại kỳ họp 44 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Viết Chữ. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Trần Ngọc Căng.

Ngày 16/6/2020, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Bộ Chính trị để xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Viết Chữ. Ông Chữ bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do những vi phạm, khuyết điểm của mình.

Hà Phương

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/chu-tich-ubnd-tinh-quang-ngai-noi-gi-ve-viec-gui-don-xin-thoi-chuc-vu-387860.html