Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng tiếp xã giao Phó Thủ tướng Lào

Chiều 4/1, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đã có buổi tiếp xã giao đồng chí Sồn - Xay Si - Phăn - Đon, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Lào cùng đoàn công tác. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, tặng Phó Thủ tướng Lào bức tranh về Vịnh Hạ Long.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, tặng Phó Thủ tướng Lào bức tranh về Vịnh Hạ Long.

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh đã bày tỏ vui mừng được đón và trao đổi với đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Lào. Đồng chí giới thiệu khái quát về những đổi mới của Quảng Ninh trong những năm qua. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tỉnh đã có sự thay đổi, phát triển vượt bậc, trở thành một trong những trung tâm kinh tế của khu vực và cả nước.

Năm 2019, Quảng Ninh đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực, tăng trưởng kinh tế trên 12%, đứng trong top 7 tỉnh thu ngân sách đứng đầu cả nước. Tăng trưởng của Quảng Ninh chủ yếu dựa vào 2 lĩnh vực là dịch vụ và công nghiệp, tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ưu tiên phát triển dịch vụ và du lịch, mở rộng địa giới hành chính nhằm khai thác tối đa dư địa phát triển. Tỉnh đã quan tâm, dành nguồn lực ưu tiên phát triển hạ tầng cơ sở, hạ tầng giao thông kết nối. Quảng Ninh đang là địa bàn năng động, nhận được sự quan tâm không chỉ của các nhà đầu tư trong nước mà còn của quốc tế…

Trong các quan hệ hợp tác đối ngoại, tỉnh luôn coi trọng và quan tâm vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết với CHDCND Lào. Quảng Ninh cũng đã ký kết ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với các tỉnh Bắc Lào gồm: Luông Pha Băng, Hủa Phăn, Xay Nhạ Bu Ly; thường xuyên có sự trao đổi, phối hợp, hợp tác trên nhiều phương diện; hỗ trợ các tỉnh Bắc Lào xây dựng một số công trình phúc lợi công cộng như công viên, trường học.

Trong hợp tác về giáo dục đào tạo, Quảng Ninh hỗ trợ học bổng cho nhiều học sinh các tỉnh Bắc Lào học tập tại tỉnh. Trung bình mỗi năm hỗ trợ 55 sinh viên học tập tại Trường Đại học Hạ Long, hiện đang có tổng số 325 học sinh theo học... Sự hợp tác giữa Quảng Ninh với các tỉnh Bắc Lào còn trên một số lĩnh vực khác như: Du lịch, an ninh quốc phòng, công tác thanh niên, trao đổi kinh nghiệm thông qua các đoàn công tác...

Trên cơ sở, nền tảng mối quan hệ tốt đẹp, bền vững, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trong thời gian tới, hai quốc gia sẽ có thêm chương trình giao lưu, hợp tác, vun đắp mối quan hệ gắn bó, mật thiết.

Quang cảnh buổi tiếp xã giao.

Đồng chí Sồn - Xay Si - Phăn - Đon, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Lào, bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của tỉnh Quảng Ninh. Đồng chí rất ấn tượng trước những thành tựu của Quảng Ninh thời gian qua, đánh giá cao sự điều hành, chỉ đạo, cơ chế vận hành của lãnh đạo tỉnh trong triển khai các nhiệm vụ phát triển KT-XH đã đưa Quảng Ninh trở thành một tỉnh phát triển năng động, nổi bật.

Đồng chí mong muốn được đến thăm một số hạ tầng nổi bật, thăm Vịnh Hạ Long - địa danh du lịch nổi tiếng nhất Việt Nam... Đồng thời tin tưởng, với những kết quả đã đạt được thời gian qua, Quảng Ninh chắc chắn sẽ còn phát triển rất mạnh mẽ.

Về mối quan hệ Lào - Quảng Ninh, đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục vun đắp mối quan hệ, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa. Mối quan hệ này không chỉ dừng ở 3 tỉnh Bắc Lào, mà sẽ được mở rộng ra cả đất nước, kết nối các điểm du lịch độc đáo giữa các địa phương, sớm có đường bay thẳng Quảng Ninh với Lào...

Đỗ Phương

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202001/chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-van-thang-tiep-xa-giao-pho-thu-tuong-lao-2466663/