Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân làm việc với Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

Chiều 18-1, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã làm việc với đoàn công tác của Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh để trao đổi về vấn đề hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học cho tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc

Ông Nguyễn Tấn Tuân ký kết biên bản làm việc với đại diện nhà trường.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tấn Tuân thông tin sơ bộ với đoàn về tình hình kinh tế - xã hội, phương hướng phát triển và nhu cầu nguồn nhân lực của tỉnh trong thời gian tới, đặc biệt ở các lĩnh vực như: Du lịch cấp cao - du lịch sinh thái, công nghiệp hóa dầu, công nghiệp điện tử, cơ khí, năng lượng sạch... Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Minh Hà – Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh cũng giới thiệu về các lĩnh vực, quy mô đào tạo của nhà trường, định hướng phát triển trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Tấn Tuân (bên phải) trao quà lưu niệm tặng nhà trường.

Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo nhà trường cùng bày tỏ mong muốn hợp tác đào tạo cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác của tỉnh và nghiên cứu khoa học, tổ chức các hội thảo khoa học, qua đó phát triển nguồn nhân lực của tỉnh. Nhân dịp này, lãnh đạo UBND tỉnh và Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh đã ký biên bản làm việc thống nhất chủ trương phối hợp triển khai kế hoạch trao đổi, hợp tác để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Hà - Hiệu trưởng nhà trường tặng quà lưu niệm tỉnh Khánh Hòa.

Được biết, hiện nay, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh có 7 cơ sở đào tạo, trong đó có 1 cơ sở tại Ninh Hòa (Khánh Hòa), đào tạo khoảng 30 ngành, trong đó có nhiều ngành thế mạnh như: Kinh tế và quản lý công; luật; quản trị kinh doanh; kế toán - kiểm toán; xã hội học - công tác xã hội Đông Nam Á học; công nghệ thông tin; công nghệ sinh học... Dự kiến đến năm 2030, nhà trường sẽ mở rộng quy mô đào tạo lên hơn 50 ngành.

N.V

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202101/chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-tan-tuan-lam-viec-voi-truong-dai-hoc-mo-tp-ho-chi-minh-8203821/