Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung vui Ngày hội Đại đoàn kết với người dân xã Trung Phúc Cường (Nam Đàn)

Chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với người dân xóm Đông Thọ, xã Trung Phúc Cường (Nam Đàn), Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung mong Nhân dân trong xóm tiếp tục đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế gia đình, phát huy truyền thống văn hóa, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Chiều 16/11, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã về chung vui với người dân xóm Đông Thọ, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cùng dự có đồng chí Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Nam Đàn. Ảnh: Phạm Bằng

Cùng dự có đồng chí Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Nam Đàn. Ảnh: Phạm Bằng

Xóm Đông Thọ, xã Trung Phúc Cường được sáp nhập từ 3 xóm: 6, 7, 8. Xóm có tổng diện tích tự nhiên 2,7km2, với 379hộ, 570 nhân khẩu, Chi bộ Đảng có 32 đảng viên.

Trong quá trình tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và xây dựng tổ tự quản ở cộng đồng dân cư năm 2020, xóm Đông Thọ đã đạt được nhiều kết quả tốt. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao, bộ mặt nông thôn khởi sắc rõ nét, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững, mối quan hệ bà con được gắn bó, đoàn kết.

Đông đảo người dân xóm Đông Thọ tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân. Ảnh: Phạm Bằng

Năm 2020, số hộ nghèo hàng năm giảm rõ rệt, hiện trong xóm còn 6 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,58%; số hộ cận nghèo còn 12 hộ, chiếm tỷ lệ 3,16%.

Xóm đã phát huy tốt vai trò chủ thể, huy động sức mạnh của nhân dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong năm đã huy động nhân dân cùng chỉnh trang đường làng ngõ xóm khang trang, sáng - xanh - sạch - đẹp, làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

Tiết mục văn nghệ của các cháu thiếu nhi chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân xóm Đông Thọ. Ảnh: Phạm Bằng

Với các kết quả đó, nhiều năm liền Chi bộ xóm đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh; Ban công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được các cấp khen thưởng; trên 90% số hộ đạt gia đình văn hóa; xóm nhiều năm được công nhận đơn vị văn hóa.

Phát biểu chia vui cùng bà con, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng và biểu dương những kết quả của toàn thể cán bộ, Nhân dân xóm Đông Thọ đạt được trong thời gian qua.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh ấn tượng với các phong trào phát triển kinh tế gia đình, phong trào tham gia xây dựng nông thôn mới, ủng hộ quỹ phòng chống đại dịch Covid-19, ủng đồng bào miền trung vùng bị thiên tai dù điều kiện kinh tế của nhiều gia đình trong xóm còn khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chia vui với người dân xóm Đông Thọ. Ảnh: Phạm Bằng

Khái quát những nét cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội của toàn tỉnh, đặc biệt là kết quả của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cán bộ và Nhân dân tỉnh nhà nói chung, xóm Đông Thọ nói riêng đồng thuận, tích cực ủng hộ, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh khá của miền Bắc và hướng đến năm 2030, trở thành tỉnh khá của cả nước.

Trên cơ sở kết quả đạt được những năm qua, đồng chí Nguyễn Đức Trung đề nghị người dân xóm Đông Thọ tiếp tục có nhiều giải pháp thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉn h trao quà cho xóm Đông Thọ. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình anh Phan Quốc Ngọc (trú xóm Đông Thọ, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn). Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị xóm tiếp tục phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng còn nghèo, gặp khó khăn hoạn nạn. Phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quy ước, hương ước cộng đồng.

Cùng đó, tích cực phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, phát huy và giữ gìn truyền thống văn hóa, xây dựng môi trường sống lành mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà 10 hộ nghèo trong xóm. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Bí thư Huyện ủy Nam Đàn trao quà cho xóm Đông Thọ. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị huyện Nam Đàn quan tâm xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa cơ sở để người dân trong xóm có điều kiện sinh hoạt tốt hơn, qua đó góp phần xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, người đứng đầu UBND tỉnh mong muốn mỗi bà con xóm Đông Thọ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng xóm Đông Thọ sớm trở thành xóm nông thôn mới nâng cao đầu tiên của xã Trung Phúc Cường.

Công ty Royal Foods Nghệ An tặng UBND huyện Nam Đàn 400 thùng cá và tặng quà cho 19 hộ nghèo trên địa bàn xã Trung Phúc Cường. Ảnh: Phạm Bằng

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đã tặng quà cho tập thể xóm và những hộ gia đình khó khăn; trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình anh Phan Quốc Ngọc (trú xóm Đông Thọ, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn).

Phạm Bằng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-duc-trung-vui-ngay-hoi-dai-doan-ket-voi-nguoi-dan-xa-trung-phuc-cuong-nam-dan-277580.html