Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long thăm, chúc tết tại TP Móng Cái

Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, chiều 27/1, đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đã đi thăm, chúc tết một số đơn vị lực lượng vũ trang và đối tượng chính sách trên địa bàn TP Móng Cái. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Tới thăm, chúc tết Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Lâm trường 27 - Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327 và Công an TP Móng Cái, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố. Các đơn vị đã không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao, bảo vệ, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh, của đất nước.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long tặng quà tết cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Với vị trí quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng, đồng chí yêu cầu các đơn vị phải luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình địa bàn, duy trì nghiêm công tác trực, sẵn sàng chiến đấu; ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra, tuyệt đối không để bị động bất ngờ; làm tốt công tác kiểm soát biên giới, xuất, nhập cảnh, xuất, nhập khẩu, phòng chống gian lận thương mại. Trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các đơn vị thực hiện nghiêm phương án trực, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để người dân đón tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, cũng như tạo những dấu ấn tốt đẹp cho du khách khi tới Móng Cái. Tập trung tuyên truyền để người dân chấp hành nghiêm an toàn giao thông, không đốt pháo, đèn trời và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long tặng quà tết cho cán bộ, chiến sĩ Lâm trường 27 - Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327.

Nhân dịp năm mới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên địa bàn biên giới. Đồng chí yêu cầu các đơn vị phải chăm lo tốt cho các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trực tết.

Cũng trong chiều nay, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tới thăm, chúc tết ông Nguyễn Duy Nhượng, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hải Ninh (cũ) và ông Ngô Đức Thanh, thương binh hạng 1/4, nhiễm chất độc hóa học. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương phải tập trung làm tốt các chính sách an sinh xã hội, thăm hỏi chu đáo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, để mọi người, mọi nhà đều được vui xuân đón tết đầm ấm, vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Duy Nhượng, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hải Ninh.

Hữu Việt

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201901/chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-duc-long-tham-chuc-tet-tai-tp-mong-cai-2419817/