Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc

Chiều tối ngày 19-10, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng và Đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh về tới Thanh Hóa, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc. Trong thời gian chuyến thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 14 đến 19-10, Chủ tịch UBND tỉnh và Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa nhận được sự tiếp đón trọng thị, thân tình của lãnh đạo chính quyền các địa phương và người dân Hàn Quốc tại những nơi đến thăm, làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cùng đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa tham dự Hội nghị Ban chấp hành Liên minh các thành phố thông minh toàn cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã có cuộc hội đàm với ông Lee Kyong Yul, Tổng Thư ký Liên minh các thành phố thông minh bền vững toàn cầu (WeGO).

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh các thành phố thông minh bền vững toàn cầu – WeGO Excom 2019 với chủ đề “Thành phố thông minh lấy con người làm trung tâm”.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn LG Uplus. Đây là một trong những tập đoàn phát triển viễn thông, di động và Internet tốc độ cao lớn nhất của Hàn Quốc. LG Uplus là nơi đầu tiên trên thế giới thiết lập mạng LTE với các dịch vụ siêu tốc độ cao với chất lượng cao nhất, đây cũng là công ty cung cấp mạng 5G và IoT với tiêu chuẩn dịch vụ cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng làm việc với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA).

Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa chụp ảnh lưu niệm tại KOICA.

Cũng trong chuyến công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cùng đoàn công tác thăm Tập đoàn CHA BIO...

Thăm và học tập mô hình Trung tâm hướng nghiệp tại Korea Job World.

Đặc biệt, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng và bà Eun Soo Mi, Thị trưởng thành phố Seongnam, chủ trì lễ ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2019 – 2020 giữa tỉnh Thanh Hóa và thành phố Seongnam.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Biên bản hợp tác hữu nghị được ký kết năm 2013, UBND tỉnh Thanh Hóa và Chính quyền thành phố Seongnam tiếp tục ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2019 – 2020.

Hai bên thống nhất tăng cường thu hút đầu tư trong các khu công nghiệp, công nghiệp công nghệ cao, hạ tầng y tế; hợp tác giữa các đơn vị giáo dục hai tỉnh/ thành phố; hợp tác trong lĩnh vực y tế; kết nối du lịch, giới thiệu, quảng bá hình ảnh địa phương đến nhân dân hai địa phương...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng và đoàn công tác đã đến làm việc tại Trung tâm điều hành của Thành phố Thương mại Incheon.

Thăm Trung tâm quảng bá Thung lũng công nghệ Pangyo 2, Trung tâm lái xe tự động tỉnh Gyeonggy, Triển lãm hàng không vũ trụ và quốc phòng Seoul (Seoul ADEX 2019).

Tiếp đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cùng đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, làm việc với chính quyền thành phố Gapyeong, thuộc tỉnh Gyeonggi.

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ giữa UBND TP Thanh Hóa và chính quyền TP Gapyeong.

Sau 6 ngày thăm và làm việc tại Hàn Quốc, với nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi trực tiếp và thăm các doanh nghiệp, mô hình quản lý của các thành phố, chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa đã thành công tốt đẹp.

Đây sẽ là nền tảng để xây dựng mối quan hệ giữa tỉnh Thanh Hóa và TP Seongnam, giữa các địa phương đến thăm ngày càng hiệu quả và toàn diện hơn, để tiềm năng của Thanh Hóa được phát huy hiệu quả nhất. (Trong ảnh: Một góc TP Seongnam)

Đồng thời, góp phần vun đắp mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc. (Trong ảnh: TP Seongnam về đêm)

Việt Ba

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-dinh-xung-ket-thuc-tot-dep-chuyen-tham-va-lam-viec-tai-han-quoc/109110.htm