Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng quà, chúc tết người dân Hương Khê

Sáng nay (16/1), Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng đi thăm hỏi, tặng quà tết cho bà con dân tộc Chứt; gia đình chính sách và các đảng viên lão thành ở huyện Hương Khê - Hà Tĩnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn đã đến bản Rào Tre, xã Hương Liên thăm hỏi, chúc tết và tặng 42 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) nhằm động viên bà con dân bản đón Tết Canh Tý 2020 vui vẻ, đầm ấm.

Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn đã đến bản Rào Tre, xã Hương Liên thăm hỏi, chúc tết và tặng 42 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) nhằm động viên bà con dân bản đón Tết Canh Tý 2020 vui vẻ, đầm ấm.

Tại đây, Sở TL-TB&XH, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và huyện Hương Khê cũng đã trao tặng nhiều suất quà cho bà con dân bản

Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đến chúc tết, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng: Mẹ Trần Thị Mỹ (SN 1938), ở thôn 6, xã Phúc Trạch...

và Mẹ Thái Thị Lương (SN 1922) ở thôn 11, xã Hà Linh có 2 con là liệt sỹ.

Đoàn cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách ở xã Gia Phố: Ông Trần Đình Duệ - SN 1938, ở thôn Phố Hòa, xã Gia Phố bị nhiễm chất độc hóa học (trong ảnh); bà Phan Thị Tám – SN 1920, ở thôn Hải Thịnh - mẹ liệt sỹ Võ Xuân Tiến; bà Ngô Thị Kim Khanh – SN 1948, ở thôn Phố Thịnh, thương binh.

Nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2020), Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng cũng đã đến chúc tết, tặng quà cho các đảng viên cao tuổi: Ông Lê Văn An ở thôn 6, xã Phú Phong (trong ảnh)...

...ông Lê Doãn Thực (trong ảnh), bà Lê Thị Đào, ở thị trấn Hương Khê, đều đã 70 năm tuổi Đảng. Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh chúc các ông, bà sống vui, khỏe cùng con cháu, tiếp tục có những ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hữu Trung

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/chinh-tri/chu-tich-ubnd-tinh-ha-tinh-tang-qua-chuc-tet-nguoi-dan-huong-khe/185703.htm