Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát lệnh sơ tán khẩn cấp hơn 46.000 người dân

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng vừa ra lệnh sơ tán khẩn cấp gần 15.000 hộ dân hạ du hồ Kẻ Gỗ. Sẵn sàng thực hiện phương án sơ tán dân với kịch bản phải phá tràn sự cố hồ chứa nước Kẻ Gỗ.

Hồ Kẻ Gỗ hiện đã xả lưu lượng 850m3/s và có thể sẽ tiếp tục xả tăng lên đến 1.000m3/s trong hôm nay. Hà Tĩnh đã tính đến phương án xấu nhất phá tràn sự cố hồ chứa kẻ gỗ

Hồ Kẻ Gỗ hiện đã xả lưu lượng 850m3/s và có thể sẽ tiếp tục xả tăng lên đến 1.000m3/s trong hôm nay. Hà Tĩnh đã tính đến phương án xấu nhất phá tràn sự cố hồ chứa kẻ gỗ

Lệnh sơ tán dân được phát đi vào 8h sáng 19/10. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng ra lệnh, Chủ tịch UBND các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện tổ chức di dời dân vùng hạ du hồ chứa nước Kẻ Gỗ.

Tổng số hộ dân phải di dời là 14.983 hộ với 46.586 người dân. Trong đó, huyện Cẩm Xuyên 13.300 hộ với 43.200 người, huyện Thạch Hà 1.420 hộ với 2.685 người, thành phố Hà Tĩnh 263 hộ với 701 người.

Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh giao Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng, Sở Giao thông Vận tải phối hợp chính quyền các huyện, thành phố, thị xã tổ chức di dời dân và đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực phải di dời đi và đến.

Lực lượng cứu hộ giúp người dân sơ tán trong đêm.

Công tác di dời phải đúng thời gian quy định, không được để dân quay lại khi nươc chưa rút. “Các địa phương, đơn vị chủ động tính toán, sẵn sàng thực hiện phương án sơ tán dân với kịch bản phải phá tràn sự cố hồ chứa nước Kẻ Gỗ trong 24h tới”, trích lệnh sơ tán.

Khu vực thành phố Hà Tĩnh nhiều đoạn ngập sâu hơn 1m.

Các tuyến đường trong thành phố bị cô lập hoàn toàn.

Trước đó, các huyện, thị, thành ở Hà Tĩnh đã di dời gần 7.000 người dân ở vùng nguy cơ lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Uyên Uyên

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/chu-tich-ubnd-tinh-ha-tinh-phat-lenh-so-tan-khan-cap-hon-46000-nguoi-dan-291092.html