Chủ tịch UBND tỉnh dự Đại hội Hội Tướng lĩnh huyện Đức Thọ lần thứ nhất

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải hoan nghênh tinh thần kết nối và thành lập Hội Tướng lĩnh huyện Đức Thọ; mong muốn tổ chức này sẽ trở thành cầu nối mật thiết với chính quyền địa phương trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Sáng 13/8, Hội Tướng lĩnh huyện Đức Thọ tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng 17 tướng lĩnh đại diện cho 48 tướng lĩnh quê huyện Đức Thọ tham dự đại hội.

Huyện Đức Thọ có 48 tướng lĩnh là con em quê hương và 8 tướng lĩnh là con rể (44 tướng quân đội, 12 tướng công an), trong đó có 2 Đại tướng, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là con rể của huyện Đức Thọ (Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đại tướng Ngô Xuân Lịch); 1 Thượng tướng (nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Trọng Việt).

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.

Hội Tướng lĩnh Đức Thọ được thành lập với mục đích tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên các tướng lĩnh là con em dâu, rể huyện Đức Thọ gìn giữ và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người Công an nhân dân”; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thành quả cách mạng; xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhân dân; trao đổi, chia sẻ, gắn bó tình đồng đội, đồng chí trong chiến đấu cũng như trong thời bình.

Trung tướng Nguyễn Tuấn Dũng - nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam báo cáo quy chế thành lập Hội.

Hội Tướng lĩnh huyện Đức Thọ đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên; tập hợp, đoàn kết vận động các hội viên trên địa bàn và con em quê hương thực hiện các nhiệm vụ của Hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đấu tranh chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; làm nòng cốt cho LLVT của huyện tham gia phát triển KT-XH, củng cố QP-AN.

Hội sẽ thực hiện tập hợp đoàn kết động viên hội viên rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết về đường lối, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; kiến thức về kinh tế, văn hóa, KHKT, phối hợp với cơ quan quân sự, công an địa phương, đoàn thanh niên và các ngành chức năng cùng cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tập hợp, động viên cựu chiến binh tham gia sinh hoạt trong các cấp hội, tích cực tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của cấp ủy chính quyền địa phương.

Đại hội Đại biểu Hội Tướng lĩnh huyện Đức Thọ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã tiến hành bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải thông tin đến các đại biểu những kết quả đáng mừng về phát triển KT-XH, QP-AN trên địa bàn Hà Tĩnh trong những năm qua.

Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại đại hội

Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh tinh thần kết nối và thành lập Hội Tướng lĩnh huyện Đức Thọ. Đồng thời, mong muốn Hội sẽ trở thành cầu nối mật thiết với chính quyền địa phương trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương ngày càng vững mạnh và giàu đẹp.

Đặc biệt là tham gia tích cực vào công tác an sinh xã hội, giúp đỡ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn vươn lên trong cuộc sống.

Hội Tướng lĩnh huyện Đức Thọ tặng hoa chúc mừng các tướng lĩnh và cán bộ Công an Nhân dân nhân kỷ niệm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân 19/8

Lãnh đạo huyện Đức Thọ tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 2022-2027

Dịp này, Hội Tướng lĩnh huyện Đức Thọ trao tặng Quỹ Khuyến học huyện Đức Thọ số tiền 200 triệu đồng.

Đức Phú

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/luc-luong-vu-trang/chu-tich-ubnd-tinh-du-dai-hoi-hoi-tuong-linh-huyen-duc-tho-lan-thu-nhat/236066.htm