Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau khảo sát thực tế các mô hình kinh tế tại huyện Thới Bình

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân khảo sát thực tế các mô hình sản xuất của bà con nông dân trên địa bàn huyện Thới Bình.

Ngày 26/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân đến khảo sát trại cá sấu Út Ngân, ấp Kênh 5B, xã Tân Phú của ông Bùi Văn Út.

Ông Út cho biết, gia đình bắt đầu nuôi các sấu từ năm 2000 chỉ có vài chục con, đến nay, quy mô trại nuôi cá sấu Út Ngân hiện có 800 con cá bố mẹ. Mùa vụ năm nay ông Út đã xuất bán được 12 ngàn cá sấu giống, giá từ 60-70 ngàn đồng/con. Đây là mức giá bán thấp nhất từ khi ông út nuôi đến nay. Vụ mùa năm 2019, ông Bùi Văn Út bán cá sấu giống với giá 200 - 300 ngàn đồng/con. Nguyên nhân rớt giá là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, khiến người nuôi cá sấu gặp khó khăn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân (thứ 2 từ trái qua) hỏi thăm tình hình nuôi cá sấu của gia đình ông Út. (Ảnh: UBND tỉnh Cà Mau).

Cùng ngày, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quân đã đến tham quan điểm du lịch sinh thái vườn cò Tư Sự, ấp Quyền Thiện, xã Biển Bạch Đông, có tổng diện tích 16ha. Nơi đây hiện có khoảng 20 loài chim, cò, lên tới vài trăm nghìn cá thể, các giống như cò trắng, cò quắm, cò ma, cò lép, còng cọc, điên điển, bạc má… Lượng khách tham quan năm nay giảm 70% so với năm 2019 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19.

Tuy vậy, chủ vườn cò vẫn tiếp tục cải tạo, trồng thêm cây, nuôi cá tạo môi trường sinh sản phát triển cho chim cò, hướng đến bảo tồn bền vững và phục vụ du khách đến tham quan, trải nghiệm. Phó Chủ tịch UBND huyện Thới Bình Lý Minh Vững cho biết, mục tiêu của huyện Thới Bình trong những năm tới là phát triển mô hình nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch cộng đồng. Trong đó, có điểm du lịch sinh thái vườn cò Tư Sự.

PV

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/chu-tich-ubnd-tinh-ca-mau-khao-sat-thuc-te-cac-mo-hinh-kinh-te-tai-huyen-thoi-binh-20200927153515073.htm