Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương: Sớm đưa những sáng kiến, đề xuất của cán bộ, công chức, viên chức vào thực tiễn

Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức hội nghị gặp mặt, lắng nghe ý kiến của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB, CCVC) 'Vì một Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc'. Ngay sau hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương đã dành thời gian chia sẻ với Báo Bắc Giang về thành công của sự kiện này cũng như giải pháp đưa ý tưởng, sáng kiến vào thực tiễn.

-

Thưa đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, đây là lần đầu tiên Bắc Giang tổ chức hội nghị gặp mặt giữa các lãnh đạo UBND tỉnh với CB, CCVC trong tỉnh. Đồng chí đánh giá thế nào về cách thức tổ chức cũng như kết quả của hội nghị?

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương: Đây là lần đầu tiên UBND tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại với CB, CCVC trong tỉnh và chúng tôi đã chọn hình thức tổ chức khác so với hội nghị truyền thống. Đó là tổ chức các phiên đối thoại theo các chủ đề do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, điều hành theo lĩnh vực được giao phân công phụ trách. Từ đó có sự tương tác, giao lưu giữa lãnh đạo tỉnh với đội ngũ CB, CCVC.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Văn Vĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Văn Vĩnh

Đặc biệt, ngoài lắng nghe ý kiến tâm huyết, đóng góp cũng như các câu hỏi dành cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh, hội nghị đã dành thời gian để CB, CCVC có những sáng kiến hay, ý tưởng tốt được trình bày trực tiếp tại hội nghị. Các ý tưởng, sáng kiến này đã được ghi nhận và tặng hoa chúc mừng cho thấy tính ưu việt cũng như khả năng áp dụng vào thực tiễn.

- Trong rất nhiều ý tưởng, sáng kiến của CB, CCVC tại hội nghị, đồng chí tâm đắc nhất với sáng kiến, đề xuất nào?

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương: Hầu hết các ý kiến, sáng kiến đều có tính thực tiễn rất cao và có thể ứng dụng ngay được. Tuy nhiên, tôi đánh giá rất cao sáng kiến của kỹ sư Lê Hoàng Bách, Trưởng phòng Quy hoạch kiến trúc (Sở Xây dựng) trong việc ứng dụng mạng xã hội để xin ý kiến người dân và DN về công tác quy hoạch cũng như các văn bản quy phạm pháp luật.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Bởi thực tế hiện nay, hầu hết những hình thức xin ý kiến bằng văn bản cũng như đăng tải trên website của các ngành ít nhận được phản hồi cũng như sự chú ý của người dân, DN. Trong khi đó, hầu hết người dân, DN đều sử dụng mạng xã hội nên việc sử dụng công cụ này để tương tác với người dân, DN sẽ cho kết quả tích cực. Do đó, sáng kiến này có chất lượng và chắc chắn thành công khi ứng dụng vào thực tiễn.

Đại diện cán bộ, công chức, viên chức nêu ý kiến.

- Sau hội nghị này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh sẽ quan tâm giải quyết, tiếp thu các sáng kiến để hiện thực hóa mục tiêu “Vì một Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc” như chủ đề của hội nghị đề ra như thế nào, thưa đồng chí?

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương: Ngay sau hội nghị, chúng tôi sẽ cho tổng hợp tất cả các ý kiến, đề xuất và những sáng kiến của CB, CCVC, kể cả những ý kiến đã trình bày tại hội nghị, gửi bằng văn bản, gọi đến qua số điện thoại đường dây nóng hay các kênh thông tin của hội nghị. Trên cơ sở đó sẽ phân công, giao cho từng đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, xem xét, tiếp thu và giải quyết cụ thể. Định kỳ sẽ có tổng hợp, thông báo công khai kết quả triển khai cũng như khả năng phát triển của sáng kiến.

- Đây là lần đầu tiên lãnh đạo UBND tỉnh gặp mặt, lắng nghe ý kiến của CB, CCVC toàn tỉnh và được đánh giá thành công. Vậy thời gian tới, hội nghị có được tổ chức thường xuyên không, thưa đồng chí?

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương: Hội nghị diễn ra chỉ trong một buổi sáng song qua đánh giá đã thành công tốt đẹp và thể hiện được tính ưu việt của hình thức mới này. Phát huy thành công đó, tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm để triển khai các hội nghị thông qua hình thức gặp mặt, đối thoại như vậy. Tuy nhiên, tùy vào điều kiện, tình hình cụ thể, chúng tôi sẽ lựa chọn quy mô, phạm vi, thời gian tổ chức cũng như nội dung phù hợp.

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Nhóm PVKT

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/chinh-tri/356812/chu-tich-ubnd-tinh-bac-giang-le-anh-duong-som-dua-nhung-sang-kien-de-xuat-cua-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-vao-thuc-tien.html