Chủ tịch UBND thành phố thăm hỏi nạn nhân và gia đình các nạn nhân TNGT

(CT) - Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT)” năm 2020 với chủ đề “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”, chiều 17-11-2020, đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng với Thường trực Ban An toàn giao thông (ATGT) thành phố và đại diện các ngành hữu quan đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho nạn nhân và gia đình các nạn nhân bị TNGT có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tặng quà cho gia đình bà Lê Thị Kim Thúy, quận Ninh Kiều.

Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tặng quà cho gia đình bà Lê Thị Kim Thúy, quận Ninh Kiều.

Ðoàn đã đến thăm: gia đình bà Lê Thị Kim Thúy (ở phường Tân An, quận Ninh Kiều) tử vong tháng 10-2019 khi điều khiển xe máy từ trong hẻm hướng ra bờ Hồ Bún Xáng do triều cường dâng cao không xác định phương hướng nên lao xuống hồ Bún Xáng. Hiện con trai bà Thúy vừa học vừa làm thêm nuôi bà ngoại già yếu; gia đình ông Nguyễn Văn Bi (ở phường Long Tuyền, quận Bình Thủy) tử vong tháng 7-2020 khi đi bán vé số ngang qua đường Nguyễn Văn Linh va chạm với xe máy, hiện tại hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Ðoàn cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà cho 4 nạn nhân bị TNGT đang điều trị tại Bệnh viện Ða khoa TP Cần Thơ, gồm: chị Nguyễn Hương Nha (quê ở huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) bị chấn thương nội sọ; anh Hà Ðức Tuấn (ở phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy) là công nhân bị TNGT gãy kín xương cẳng chân phải, chấn thương vùng đầu, mặt; ông Lê Văn Nỉ (ở phường Long Hưng, quận Ô Môn), bị máu tụ dưới màng cứng bán cầu phải, viêm phổi sau tai nạn; anh Liêu Hậu (ở thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai) bị dập não trán 2 bên, đa chấn thương.

Tại các điểm đến thăm, đồng chí Trần Việt Trường đã ân cần thăm hỏi, động viên các nạn nhân TNGT đang điều trị tại bệnh viện và gia đình có người thân tử vong vì TNGT cố nén đau thương, vượt qua khó khăn trong cuộc sống để nuôi dạy con cháu cố gắng học tập, lao động phát triển kinh tế gia đình; đồng thời nhắc nhở con cháu chấp hành chủ trương của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là tuân thủ các quy định về trật tự ATGT.

Dịp này, Ðoàn đã trao tặng mỗi trường hợp 2 triệu đồng tiền mặt; Công đoàn ngành Y tế cũng tặng cho mỗi nạn nhân bị TNGT 500.000 đồng và 1 triệu đồng/trường hợp cho các gia đình có người thân bị TNGT.

Tin, ảnh: XUÂN ĐÀO

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/chu-tich-ubnd-thanh-pho-tham-hoi-nan-nhan-va-gia-dinh-cac-nan-nhan-tngt-a127544.html