Chủ tịch TT vào nhà nghỉ với cán bộ nữ 'ký giấy đặt cọc mua đất'?!

Sau khi bị phát hiện trong nhà nghỉ với nữ cán bộ, Chủ tịch UBND Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh giải thích để ký giấy đặt cọc tiền!

Như Dân Việt đã thông tin, ngày 14.11.2018 ông Dương Xuân Hải, Chủ tịch UBND Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh bị phát hiện cùng bà N.T.L - một cán bộ thuộc đơn vị tại UBND Thị trấn, tại phòng 307 nhà nghỉ Bắc Hà xã Xuân Lâm huyện Thuận Thành.

Sự việc đã gây xôn xao dư luận trên toàn huyện Thuận Thành. Tuy nhiên, gần 1 tháng nay ông Hải vẫn tại vị trên ghế Chủ tịch Thị trấn. Đồng thời, ông Hải đưa ra những lời giải thích "lạ tai" cho sự việc kể trên.

Hình ảnh ghi lại từ clip ông Hải bị nhóm thanh niên phát hiện ở nhà nghỉ với người phụ nữ cùng thị trấn.

Trong buổi làm việc cùng phóng viên tại UBND Thị trấn Hồ, ông Hải lại một lần nữa khẳng định: “Chúng tôi là hàng xóm, đi xem đất tôi đồng ý mua, khi quyết định đặt cọc tiền ngồi ngoài quán không tiện, nên chúng tôi rủ nhau vào nhà nghỉ để đặt cọc tiền mà thôi”.

Cụ thể, sau khi bị phát hiện tại nhà nghỉ, các bên liên quan đã đưa ra tờ giấy có nội dung: “Trưa nay ngày 14.11.2018 tại khu Bắc Hà, xã Xuân Lâm. Tôi N.T.L sinh năm 1972, có nhận đặt cọc của anh Dương Xuân Hải số tiền 20.000.000 (hai mươi triệu đồng) để mua thửa đất số 21- điện tích 90m2 của dự án đất ở tại xã Xuân Lâm với giá 800 triệu đồng. trong thời hạn 1 tháng sau ngày đặt cọc, anh Hải phải trả tiếp 700 triệu đồng, nếu anh Hải không trả được tôi sẽ bán cho người khác. Số tiền còn lại khi có sổ đỏ sẽ thanh toán hết, vậy tôi làm giấy này làm bằng”.

Theo ông Dương Xuân Huỳnh - sinh sống tại thị trấn Hồ, người đứng đơn tố cáo hành vi của ông Hải và bà L, tờ giấy mà bà L viết nêu lí do 2 người đặt cọc tiền trong nhà nghỉ với thời gian nhiều giờ đồng hồ, chỉ là cách họ thông đồng với nhau để đối phó với các cơ quan kiểm tra của huyện Thuận Thành. Bản thân ông Huỳnh đã có đơn kèm theo bằng chứng tố cáo ông Hải tới Huyện Ủy, UBND huyện Thuận Thành.

Theo những người tham gia gọi cửa phòng 307, thời gian ông Hải và bà L, tiến hành "đặt cọc tiền" diễn ra trong khoảng 2 tiếng đồng hồ.

Một sự việc gây xôn xao dư luận địa phương, tuy nhiên, theo người dân sự vào cuộc của UBND huyện Thuận Thành là chậm chạp, tạo nên nhiều thắc mắc trong dư luận.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

PV

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/chu-tich-tt-vao-nha-nghi-voi-can-bo-nu-ky-giay-dat-coc-mua-dat-938520.html