Chủ tịch TT vào nhà nghỉ ký giấy đặt cọc đất: Huyện ủy vào cuộc

Liên quan đến sự việc ông Dương Xuân Hải - Chủ tịch UBND thị trấn Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh) bị phát hiện vào nhà nghỉ cùng với một người phụ nữ khác, các cơ quan chức năng của huyện Thuận Thành đã lên tiếng.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Ngô Tân Phượng – Bí thư huyện ủy Thuận Thành cho biết, cơ quan này đã nắm bắt được thông tin về sự việc. Theo đó, Bí thư Ngô Tân Phượng đã ký quyết định số 1440 kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Chủ tịch UBND Thị trấn Hồ.

“Chúng tôi đã biết, Thường trực huyện ủy đã họp, đã giao cho Ủy ban kiểm tra xem xét xác minh làm rõ. Việc này chúng tôi đã chỉ đạo phải xử lý xong trước khi họp Hội đồng nhân dân sắp tới (trước tháng 12.2018)” – ông Phượng nói.

Nhà nghỉ nơi xảy ra sự việc Chủ tịch Thị trấn Hồ ở cùng một người phụ nữ để "ký hợp đồng đặt cọc đất".

Chia sẻ với PV, ông Nguyễn Ngọc Hữu – Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện Ủy Thuận Thành xác nhận, đơn vị này đang tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Dương Xuân Hải.

“Quan điểm của chúng tôi sự việc này là phải xử lý nghiêm” – ông Phượng nói. Vị Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy Thuận Thành cho biết, sau khi phát hiện ra sự việc, cơ quan chức năng đã yêu cầu Chủ tịch UBND thị trấn Hồ giải trình về sự việc.

Theo ông Hữu, ông Hải cũng thừa nhận có mặt tại nhà nghỉ B.H (Xuân Lâm, Thuận Thành) như clip ghi lại được. “Hiện tại chúng tôi chưa thực hiện đình chỉ công tác đối với đồng chí Hải, sự việc đang được khẩn trương xác minh làm rõ” – ông Hữu nói.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, nhiều ngày qua dư luận tại Thị trấn Hồ đã bị khuấy động bởi thông tin Chủ tịch UBND thị trấn Dương Xuân Hải bị một số người phát hiện tại một nhà nghỉ trong huyện. Theo thông tin xác minh, vụ việc xảy ra ngày 14.11.2018, tại nhà nghỉ Bắc Hà, xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành.

Hình ảnh clip ghi lại cho thấy nhiều thanh niên đã phát hiện trong phòng nghỉ 307 có ông Dương Xuân Hải đang nghỉ theo giờ. Trong phòng nghỉ còn có bà N.T.L hiện cũng đang làm việc tại một đơn vị của Thị trấn Hồ. Khi nhóm thanh niên vào phòng, bà L vừa phải giao tiếp vừa phải mặc lại trang phục, còn ông Hải đang núp vào tấm rèm che cửa sổ.

Sau đó ông Hải định đội mũ bảo hiểm xe máy để đi khỏi nhà nghỉ. Tuy nhiên, ông Hải vẫn bị nhóm thanh niên, giữ tay. Nhóm thanh niên này còn dọa sẽ xích tay ông Hải trong nhà nghỉ. Ông Hải phản ứng lúng túng lớn tiếng xin những người khống chế mình. Được biết, hai nhân vật chính trong đoạn clip kể trên đều đang có gia đình.

Theo thông tin chúng tôi tìm hiểu được, trong thời gian qua ông Hải và bà L đã nhiều lần đưa đón nhau đi chơi và ăn uống. Vụ việc gây dư luận không tốt ở địa phương và làm nhân dân mất niềm tin vào sự lãnh đạo của cá nhân ông Dương Xuân Hải, trên cương vị là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn.

Tại buổi làm việc với PV tại UBND Thị trấn Hồ, ông Dương Xuân Hải đã thừa nhận người trong clip tại phòng 307 nhà nghỉ Bắc Hà chính là ông Hải cùng với bà L.

Nhóm PV

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/chu-tich-tt-vao-nha-nghi-ky-giay-dat-coc-dat-huyen-uy-vao-cuoc-938863.html