Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố gì trong lễ kỷ niệm 40 năm Trung Quốc mở cửa nền kinh tế?

'Không có ai có thể chỉ đạo người Trung Quốc rằng nên làm việc này không nên làm việc kia', Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cứng rắn khẳng định.

Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình - Ảnh: Bloomberg

Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ vẫn tiếp tục thực hiện các mục tiêu chính sách của nước này bất chấp áp lực từ phía Mỹ và các bên khác. Ông khẳng định Trung Quốc sẽ vẫn tiếp tục cho phép cạnh tranh cao hơn trong hệ thống kinh tế và đồng thời giảm hỗ trợ cho ngành của nhà nước.

Theo Bloomberg, trong bài phát biểu quan trọng kéo dài 80 phút nhân dịp 40 năm Trung Quốc chính thức mở cửa và cải cách nền kinh tế, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói với các thành viên trong đảng, quan chức quân đội và doanh nhân như sau: “Không có ai có thể chỉ đạo người Trung Quốc rằng nên làm việc này không nên làm việc kia”.

Bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong ngày hôm nay đề cập đến nhiều đề tài, từ kinh tế cho đến các vấn đề về lãnh hải. Ông tái khẳng định quan điểm rằng Trung Quốc đã bước vào kỷ nguyên mới dưới sự lãnh đạo của ông và rằng Trung Quốc sẽ có vị thế lớn hơn trong các vấn đề quốc tế.

Dù giới quan sát và đầu tư đã chờ đợi thông điệp chính sách mới từ bài phát biểu của ông, ông Tập tuy nhiên không hề đưa ra bất kỳ ý tưởng nào mới về việc kích thích kinh tế tăng trưởng hay làm giảm đi lo lắng từ phía Mỹ.

Ông Tập Cận Bình không hề nhắc gì đến việc sẽ làm giảm căng thẳng từ phía Mỹ như thế nào trong các cuộc đối thoại thương mại hiện nay, phía Mỹ đang kêu gọi Trung Quốc giảm bớt hỗ trợ cho doanh nghiệp nhà nước cũng như một số ngành công nghệ then chốt.

Ông Tập Cận Bình tái khẳng định việc Trung Quốc sẽ theo đuổi mục tiêu đổi mới trong những ngành công nghệ cốt lõi.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh: “Chẳng có cuốn sách hay nguyên tắc vàng nào có thể áp dụng cho quá trình cải tổ và phát triển tại Trung Quốc, một đất nước với hơn 5.000 năm văn minh và dân số 1,3 tỷ người”.

Các nhà lãnh đạo cao cấp của Trung Quốc dự kiến sẽ bắt đầu cuộc họp bàn về chính sách kinh tế trong ngày thứ Tư, theo đó, nhiều kế hoạch chi tiết sẽ được bàn đến. Cuộc họp này sẽ xem xét lại những mục tiêu kinh tế ưu tiên đồng thời lên lộ trình kéo dài 3 năm để có thể chiến thắng trên “ba mặt trận”.

Chủ tịch Tập tuyên bố: “Chúng tôi chắc chắn sẽ rất quyết liệt để ngăn chặn và ứng phó với rủi ro từ bên ngoài, cứu người dân ra khỏi đói nghèo, ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm. Trung Quốc sẽ khuyến khích thương mại và vẫn tiếp tục giữ vị thế của một quốc gia có trách nhiệm”.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/chu-tich-trung-quoc-tuyen-bo-gi-trong-le-ky-niem-40-nam-trung-quoc-mo-cua-nen-kinh-te-3485116.html