Chủ tịch Trung Quốc thăm chính thức Tây Ban Nha

Ngày 27/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp Quốc vương Tây Ban Nha Felipe VI để thảo luận về các biện pháp củng cố mối quan hệ hữu nghị và tăng cường hợp tác giữa hai nước.

Nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI (thứ 2, phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (thứ 2, trái) trong cuộc gặp tại Madrid ngày 27/11/2018. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong cuộc gặp tại Cung điện Zarzuela, Chủ tịch Tập Cận Bình cho hay kể từ khi hai nước thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện năm 2005, Trung Quốc và Tây Ban Nha đã cải thiện mối quan hệ song phương, củng cố sự tin tưởng chính trị lẫn nhau và mở rộng hợp tác cũng như duy trì hoạt động giao lưu nhân dân.

Ông nhấn mạnh: "Quan hệ Trung Quốc-Tây Ban Nha đang ở thời kỳ tốt nhất trong lịch sử. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào tương lai mối quan hệ song phương".

Về phần mình, Quốc vương Felipe VI cho hay Tây Ban Nha đánh giá cao những trao đổi và hợp tác hữu nghị với Trung Quốc. Theo ông, với nỗ lực của cả hai phía, hai nước đã chứng kiến tiến triển trong việc phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện này.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh chuyến thăm Tây Ban Nha là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông đến châu Âu kể từ khi tái đắc cử chức Chủ tịch Trung Quốc hồi tháng 3 và cũng là chặng dừng chân đầu tiên của ông trong chuyến công du châu Âu và Mỹ Latinh.

Ông bày tỏ hy vọng chuyến thăm này sẽ củng cố mối quan hệ, cũng như tăng cường sự hợp tác và đảm bảo sự ổn định dài hạn của quan hệ song phương.

Giữa lúc quan hệ thương mại với Mỹ đang căng thẳng, Trung Quốc được cho là tìm cách thắt chặt quan hệ với Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha trong bối cảnh các quốc gia thành viên khác của EU xem xét hạn chế đầu tư từ Trung Quốc.

Nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại Madrid ngày 27/11/2018. Ảnh: AFP/ TTXVN

Giới chuyên gia nhận định đây là giai đoạn đòi hỏi khả năng chèo lái chính trị vững vàng của nhà lãnh đạo Trung Quốc nhằm duy trì các mối quan hệ và xua tan những nghi ngại từ các đối tác nước ngoài khi hợp tác với quốc gia này.

Trong thời gian qua, Mỹ đã áp thuế với khối lượng hàng hóa trị giá 250 tỷ USD nhập từ Trung Quốc nhằm gây áp lực buộc Bắc Kinh thay đổi những quy tắc thương mại được cho là thiếu công bằng trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ tiếp tục áp thuế với khối lượng hàng nhập khẩu Trung Quốc còn lại có tổng trị giá khoảng 267 tỷ USD .

Các quốc gia thành viên EU cũng đang lập ra một khung đánh giá chung về đầu tư nước ngoài do hai nền kinh tế Pháp và Đức đề xuất, để sàng lọc các hợp đồng sáp nhập có liên quan tới các công ty nước ngoài, trong đó chủ yếu là các công ty từ Trung Quốc trong những lĩnh vực chiến lược như năng lượng hay công nghệ./.

Lê Ánh/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/chu-tich-trung-quoc-tham-chinh-thuc-tay-ban-nha/104049.html