Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Vũ Hán

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sáng nay đến thăm Vũ Hán, trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 ở đại lục tiếp tục xu hướng giảm, chỉ với 19 trường hợp mới được ghi nhận trong ngày 9/3.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Xinhua)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Xinhua)

Tờ Nhân dân nhật báo cho biết, trong chuyến thăm đầu tiên được biết đến tới tâm dịch Covid-19, ông Tập sẽ kiểm tra công việc phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh ở TP Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc, cũng như đến thăm lực lượng nhân viên y tế, quân đội, nhân viên cộng đồng, công an, các tình nguyện viên, bệnh nhân và người dân.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết 17 bệnh nhân mới đều ở Vũ Hán. Hai ca còn lại ở Bắc Kinh và tỉnh Quảng Đông đều từ nước ngoài về.

Ca bệnh ở Bắc Kinh là người trở về từ Anh. Trường hợp ở Quảng Đông là một sinh viên bắt chuyến bay CX320 của hãng Cathay Pacific từ Tây Ban Nha về Hong Kong ngày 8/3, sau đó đi qua Thâm Quyến về Quảng Đông.

Trung Quốc mới có thêm 17 trường hợp tử vong, tất cả ở tỉnh Hồ Bắc, nâng tổng số người thiệt mạng vì Covid-19 ở nước này lên 3.136. Trung Quốc hiện có tổng số 80.754 ca nhiễm được xác nhận. Hôm nay là ngày thứ ba liên tiếp nước này không có ca nhiễm mới nào ngoài Vũ Hán.

Mông Cổ phong tỏa thành phố

Mông Cổ hôm nay cấm tất cả hoạt động ra vào các thành phố của họ trong 6 ngày, sau khi nước này có trường hợp đầu tiên thiệt mạng vì Covid-19. Nạn nhân là nhân viên làm việc cho công ty năng lượng của Pháp và vừa trở về từ Mátxcơva.

“Thủ đô Ulan Bator và tất cả các trung tâm của tỉnh đều phải kiểm dịch cho đến ngày 16/3 để ngăn dịch bùng phát”, Phó Thủ tướng Enkhtuvshin Ulziisaikhan thông báo.

Bình Giang

theo SCMP

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/chu-tich-trung-quoc-tap-can-binh-tham-vu-han-1618455.tpo