Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ dự Hội nghị BRICS lần thứ 11

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 11 tại thủ đô Brazilia, Brazil từ ngày 13-14/11 tới.

Chiều nay (7/11), tại trụ sở Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mã Triều Húc đã chủ trì buổi họp báo giới thiệu một số thông tin về việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 11 tại Brazil sắp tới.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc cho biết, nhận lời mời của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) lần thứ 11 tại thủ đô Brazilia, Brazil từ ngày 13-14/11 tới.

Ông Mã Triều Húc cho biết, tại Hội nghị Thượng đỉnh lần này, ngoài tham dự Hội nghị hẹp và Hội nghị công khai giữa các nhà lãnh đạo BRICS. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng sẽ tham dự Phiên bế mạc Diễn đàn công thương các quốc gia BRICS và tiến hành các cuộc tiếp xúc song phương quan trọng với lãnh đạo các quốc gia thành viên BRICS.

Ông Mã Triều Húc cho rằng, cơ chế hợp tác BRICS đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy thay đổi hệ thống quản trị toàn cầu cũng như duy trì bảo vệ hòa bình, ổn định thế giới. Tham dự Hội nghị Thượng đỉnh lần này, Trung Quốc mong muốn đẩy mạnh quan hệ đối tác giữa các bên, bảo đảm hợp tác BRICS giữ được xu thế tích cực; hy vọng các bên ủng hộ chủ nghĩa đa phương, hoàn thiện và tăng cường năng lực quản trị toàn cầu, cùng giúp đỡ các nền kinh tế BRICS chuyển đổi mô hình, nâng cấp. Trung Quốc cũng hy vọng các bên sẽ làm phong phú thêm nội hàm hợp tác thực chất, củng cố cơ chế hợp tác 3 trụ cột trong các lĩnh vực như kinh tế, hòa bình, an ninh và giao lưu nhân dân.

Ông Mã Triều Húc đánh giá cao việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần này. Ông nói: “Đây là một hoạt động ngoại giao quan trọng của Trung Quốc nhằm hướng tới các thị trường mới nổi cũng như các quốc gia đang phát triển”.

Được thành lập vào năm 2006, Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS bao gồm 5 nước Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Là nhóm các nền kinh tế có tiềm lực lớn và có tốc độ tăng trưởng cao, chiếm 25% GDP toàn cầu, BRICS đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các vấn đề khu vực và quốc tế./.

Đinh Tuấn/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/chu-tich-trung-quoc-tap-can-binh-se-du-hoi-nghi-brics-lan-thu-11-975871.vov