Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với TT Mỹ Joe Biden

Trong cuộc điện đàm với TT Mỹ Joe Biden hôm 10/2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết hợp tác là lựa chọn duy nhất của 2 nước vì một cuộc đụng độ sẽ dẫn đến thảm họa cho toàn thế giới.

TT Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

TT Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng cuộc điện đàm đầu tiên với TT Mỹ Joe Biden là một tín hiệu tích cực cho toàn thế giới. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp tác giữa Washington và Bắc Kinh sau khi thảo luận các vấn đề song phương với người đồng cấp Mỹ.

“Hợp tác Trung – Mỹ về nhiều mặt có lợi cho cả Mỹ, Trung Quốc và toàn thế giới. Một cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Mỹ hoàn toàn là một thảm họa cho 2 nước và toàn thế giới” – Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc dẫn lời ông Tập Cận Bình.

Chủ tịch Trung Quốc cho rằng quan hệ Trung – Mỹ đang vượt qua ranh giới khó khăn, đồng thời bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ góp phần cải thiện quan hệ song phương. Ông cũng cho rằng 2 nước có thể có quan điểm khác nhau nhưng sự khác biệt của họ cần được giải quyết trên cơ sở tôn trọng và bình đẳng lẫn nhau.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/chu-tich-trung-quoc-tap-can-binh-dien-dam-voi-tt-my-joe-biden-nQ4vgFPGg.html