Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ca ngợi Karl Marx là nhà tư tưởng vĩ đại nhất của thời hiện đại

Ngày 4-5, phát biểu tại Đại lễ đường nhân dân Trung Quốc ở thủ đô Bắc Kinh trong lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh Karl Marx (5-5-1818-5-5-2018), Chủ tịch Tập Cận Bình ca ngợi Karl Marx là nhà tư tưởng vĩ đại nhất của thời hiện đại, chủ nghĩa Marx là công cụ để Trung Quốc đi đến tương lai thắng lợi.

Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh: "Hai thế kỷ sau, bất chấp những thay đổi to lớn và sâu sắc trong xã hội loại người, tên tuổi Karl Marx vẫn được kính trọng trên toàn thế giới, và học thuyết của người vẫn soi rọi ánh sáng của sự thật"

Chủ tịch Tập Cận Bình ca ngợi Karl Marx là nhà giáo cách mạng của những người vô sản và nhân dân lao động trên toàn thế giới, là người sáng lập chủ nghĩa Marx và các đảng Marxist, người dẫn đường cho chủ nghĩa cộng sản quốc tế và là nhà tư tưởng vĩ đại nhất của thời kỳ hiện đại

Ông nhấn mạnh: “Hôm nay, chúng ta tổ chức lễ kỷ niệm này với sự tôn kính tuyệt vời để đánh dấu 200 năm ngày sinh Karl Marx, để tưởng nhớ tính cách vĩ đại và những hành động lịch sử của người, để khắc ghi tinh thần cao quý và tư tưởng sáng chói của người”

“Tài sản tinh thần có giá trị và ảnh hưởng nhất mà Karl Marx để lại cho chúng ta là học thuyết khoa học mang tên người, chủ nghĩa Marx. Giống như bình minh kỳ diệu, chủ nghĩa Marx đã soi sáng con đường khám phá lịch sử của nhân loại và tìm kiếm tự do của nhân loại".

Karl Marx là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong lịch sử nhân loại. Ông là một nhà cách mạng, nhà xã hội học, sử gia và kinh tế học người Đức trong thế kỷ XIX. Tư tưởng của ông về xã hội, kinh tế và chính trị đã hình thành cơ sở lý luận cho chủ nghĩa cộng sản quốc tế hiện đại

Nổi tiếng nhất trong học thuyết của Max là sự phê phán về chủ nghĩa tư bản. Những ý tưởng tiến bộ của Marx về xã hội, kinh tế và chính trị được hiểu chung là chủ nghĩa Marx được nhiều quốc gia học tập và áp dụng

Sinh năm 1818, Marx học luật tại Bonn và Berlin và nhận bằng tiến sĩ triết học tại Đại học Jena. Năm 1843, sau một vai trò biên tập tại một tờ báo tự do ở Cologne, Marx và vợ ông Jenny von Westphalen chuyển đến Paris

Năm 1848, Marx xuất bản cuốn 'Manifest der Kommunistischen Partei', thường được gọi là 'Tuyên ngôn Cộng sản' với nhà tư tưởng người Đức Friedrich Engels. Nó trở thành cuốn sách nổi tiếng nhất trong phong trào xã hội chủ nghĩa. Bản tuyên ngôn giới thiệu khái niệm xã hội chủ nghĩa của Marx và Engels là kết quả tất yếu sau những xung đột vốn có trong hệ thống tư bản

Cuộc cách mạng vô sản sau đó nổ ra ở Pháp, Ý và Áo trong những tháng đầu năm 1848. Vào tháng 6-1849, Marx chuyển đến London và này sống ở thành phố trong suốt quãng đời còn lại. Ông qua đời vào ngày 14-3-1883 và được chôn cất tại Nghĩa trang Highgate ở London.

Ở Trung Quốc, chủ nghĩa Mác được ghi nhận như hệ tư tưởng định hướng trong xây dựng đường lối của Đảng, hiến pháp và pháp luật của nhà nước

Đảng cộng sản Trung Quốc, người sáng lập và cầm quyền đất nước đòi hỏi các đảng viên phải học tập và không ngừng nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Marx. Ở nhiều trường đại học Trung Quốc, các nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Marx là một khóa học bắt buộc tất cả sinh viên phải vượt qua để tốt nghiệp

Minh Thu (Theo Daily Mail)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/chu-tich-trung-quoc-tap-can-binh-ca-ngoi-karl-marx-la-nha-tu-tuong-vi-dai-nhat-cua-thoi-hien-dai/766596.antd