Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh chất lượng tăng trưởng, tự cường kinh tế

Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng Trung Quốc cần tập trung hơn nữa vào chất lượng tăng trưởng để vượt qua bất ổn toàn cầu ngày một gia tăng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại buổi nói chuyện với công nhân của tập đoàn Three-Circle Group ngày 13/10. Ảnh: Tân Hoa xã

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại buổi nói chuyện với công nhân của tập đoàn Three-Circle Group ngày 13/10. Ảnh: Tân Hoa xã

Ngày 13/10, ông Tập Cận Bình đã tới thăm tập đoàn Three-Circle Group có trụ sở ở thành phố Triều Châu (Chaozhou), tỉnh Quảng Đông và có buổi nói chuyện với công nhân của hãng chuyên chế tạo màn hình điện thoại tiên tiến cho các nhà sản xuất điện thoái lớn của Trung Quốc này.

Tại đây, ông cho rằng người lao động cần nắm chắc, hiểu rõ ý định của trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhìn nhận đúng vai trò của mình trong chiến lược phát triển và chung tay đóng góp công sức vào hiện đại hóa, thịnh vượng quốc gia.

Ông cho rằng, Trung Quốc đang trải qua những thay đổi chưa từng có trong cả một thể kỉ và cần phải định vị đúng con đường tiến đến tự cường chất lượng. Tự chủ về công nghệ là điểm then chốt cho tăng trưởng doanh nghiệp, nâng cấp sản xuất và đạt tới phát triển kinh tế chất lượng cao - ông Tập Cận Bình nhấn mạnh.

Trung Quốc trong nhiều năm trở lại đây đã đầu tư mạnh cho phát triển công nghệ tiên tiến, nổi bật là trí tuệ nhân tạo (AI), mạng 5G, dữ liệu lớn. Mới đây, ông Tập Cận Bình đã đề xuất khái niệm “vòng tuần hoàn kép” trong chiến lược tự chủ kinh tế, lấy phát triển sản xuất, tiêu dùng nội địa làm động lực chính, kết hợp với khai thác thị trường bên ngoài. Theo ông, Trung Quốc phải đi theo con đường tự chủ kinh tế, khi chủ nghĩa đơn phương quốc tế và bảo hộ thương mại có xu hướng gia tăng.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (CGTN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/chu-tich-trung-quoc-nhan-manh-chat-luong-tang-truong-tu-cuong-kinh-te-20201013145608836.htm