Chủ tịch Trung Quốc chúc mừng chiến thắng của ông Macron

Ngày 25/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chúc mừng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống vừa diễn ra, hòa chung những lời chúc mừng của các nhà lãnh đạo thế giới.

Tổng thống Emmanuel Macron nhấn mạnh ông không phải là ứng cử viên của một phái chính trị nào mà là "Tổng thống của tất cả mọi người". (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Emmanuel Macron nhấn mạnh ông không phải là ứng cử viên của một phái chính trị nào mà là "Tổng thống của tất cả mọi người". (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 25/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chúc mừng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống vừa diễn ra, hòa chung những lời chúc mừng của các nhà lãnh đạo thế giới sau khi ông Macron đánh bại nhà lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen.

Ông Macron là tổng thống đầu tiên của Pháp trong vòng hai thập kỷ qua giành chiến thắng với nhiệm kỳ thứ 2, và bắt đầu các nỗ lực đoàn kết một quốc gia bị chia rẽ sâu sắc sau cuộc chạy đua chứng kiến phe cánh hữu tiến gần nhất tới chiếc ghế tổng thống.

Trước đó, theo kết quả thăm dò sơ bộ ngoài phòng bỏ phiếu do đài truyền hình Pháp BFMTV công bố vào tối 25/4, Tổng thống Pháp đương nhiệm Emmanuel Macron đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp vòng hai năm 2022 với 57,6% số phiếu bầu.

Trong khi đó, đối thủ của ông Macron, ứng cử viên cực hữu, bà Marine Le Pen chỉ giành được 42,4% số phiếu.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo và Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel là những nhà lãnh đạo đầu tiên chúc mừng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tái đắc cử ngày 24/4./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chu-tich-trung-quoc-chuc-mung-chien-thang-cua-ong-macron/786608.vnp