Chủ tịch Trung Quốc cảnh báo tốc độ lây nhiễm dịch viêm phổi lạ

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh nhà chức trách Trung Quốc đang phải vật lộn để kiểm soát chủng virus mới, được phát hiện đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc).

Nhân viên y tế từ thành phố Thượng Hải tham dự khóa đào tạo về dịch bệnh phổi do virus corona mới gây ra tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 25/1. (Ảnh:THX/TTXVN)

Nhân viên y tế từ thành phố Thượng Hải tham dự khóa đào tạo về dịch bệnh phổi do virus corona mới gây ra tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 25/1. (Ảnh:THX/TTXVN)

Theo THX, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo nước này đang đối mặt với "tình hình nghiêm trọng" do tốc độ lây nhiễm của virus corona mới, giống chủng virus gây Hội chứng Viêm đường hô hấp cấp (SARS) gây chết người đang gia tăng nhanh trong cộng đồng.

Ông Tập Cận Bình nói: "Trước tình hình nghiêm trọng của sự gia tăng virus corona gây bệnh phổi, việc tăng cường sự lãnh đạo tập trung và thống nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc là cần thiết."

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh nhà chức trách Trung Quốc đang phải vật lộn để kiểm soát chủng virus mới, được phát hiện đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), đến nay đã cướp đi sinh mạng của 41 người trong tổng số gần 1.300 người nhiễm virus.

Mặc dù vậy, phát biểu tại cuộc họp Ban thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình khẳng định: "Chỉ cần chúng tôi có niềm tin, các chính sách phối hợp, điều trị và ngăn chặn đúng đắn, chúng tôi nhất định có thể vượt qua được cuộc chiến này"./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chu-tich-trung-quoc-canh-bao-toc-do-lay-nhiem-dich-viem-phoi-la/620042.vnp