Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un về đến khách sạn Melia, Hà Nội

Đúng 11h sáng nay (26/2), đoàn xe chở Chủ tịch Kim Jong Un đã về tới khách sạn Melia, Hà Nội để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump và thăm chính thức Việt Nam.

11h30: Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đón, tặng hoa chào mừng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, tại khách sạn Melia.

 Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

11h: Đúng 11h sáng nay (26/2), đoàn xe chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã về tới Hà Nội sau hành trình kéo dài 3 tiếng từ ga Đồng Đăng (Lạng Sơn).

Người dân Thủ đô đứng kín 2 bên đường chào đón Chủ tịch Kim Jong-un.

Chiếc xe được đoàn hộ tống di chuyển về khách sạn Melia.

Xe limousine chở Chủ tịch Kim Jong-un lăn bánh trên đường phố Hà Nội.

8h30: Xe chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un được lực lượng Cảnh sát giao thông dẫn đoàn rời ga Đồng Đăng hướng về phía quốc lộ 1 về Hà Nội. Lực lượng có trách nhiệm của Việt Nam và an ninh Triều Tiên hộ tống nhà lãnh đạo Triều Tiên trong suốt hành trình này.

Ông Kim Jong-un sẽ di chuyển 170km đường bộ, toàn bộ tuyến quốc lộ 1 từ Đồng Đăng tới Hà Nội đã được cấm đường để dành ưu tiên đặc biệt cho hoạt động đi lại của nhà lãnh đạo Triều Tiên, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối.

8h20: Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã bước xuống tàu. Người chào đón ông là Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã bước xuống tàu. Ảnh: KBS 24.

Chủ tịch Kim Jong-un đã nhận được sự đón tiếp trọng thể từ phía Việt Nam. Ảnh: KBS 24.

8h14: Khoảng 8h13, chuyến tàu của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vào đến sân ga Đồng Đăng, hai bên sân ga là lực lượng an ninh đang đứng dày đặc.

.

Ảnh: KBS 24.

Ảnh: Hoàng Hiệp/Zing News

8h00: Đoàn tàu đã vượt biên giới để vào địa phận Việt Nam. Vào lúc 8h10, tàu đi quá cửa khẩu Hữu Nghị được 1 km.

Ảnh: Ngọc Tân/Zing News

Ảnh: Ngọc Tân/Zing News

Hiện chỉ có các phóng viên ảnh và quay phim của Triều Tiên được tiếp cận sát ga Đồng Đăng. Ông Kim thường có một nhóm báo chí đi theo mình trong những chuyến công du để đưa tin và làm phim tài liệu. Tại khách sạn Melia ở Hà Nội, nơi một nhóm của phái đoàn Triều Tiên đang lưu lại, các quay phim Triều Tiên cũng xuống bên dưới khách sạn để ghi hình báo chí quốc tế tác nghiệp.

Ảnh: Thuận Thắng/Zing News

Trong lúc đó, các nhân viên tiền trạm của Triều Tiên đang cùng nhân viên Việt Nam kiểm tra lần cuối việc chuẩn bị tại ga Đồng Đăng như chỉnh sửa thảm đỏ, việc treo cờ hoa...

7h20: Việc chuẩn bị đón đoàn tàu của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại ga Đồng Đăng đã hoàn tất. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã có mặt tại lễ đón.

Ảnh: Thuận Thắng/Zing News

Ảnh: Thuận Thắng/Zing News

7h00: Ga Đồng Đăng trước lễ đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un:

Ảnh: Zing News

Ảnh: Zing News

Trong khi đó ở Hà Nội đoàn xe đón Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có mặt tại cửa VIP A, sân bay Nội Bài.

Chuyến bay chở Ngoại trưởng Pompeo dự kiến hạ cánh xuống Nội Bài vào 8h sáng 26/2.

Ảnh: VTC News

Ảnh: VTC News

6h45: Tại thủ đô Hà Nội, khu vực trước khách sạn Melia đang được phong tỏa.

Nhiều phóng viên trong nước và quốc tế có mặt bên ngoài khách sạn từ sớm, vào vị trí tác nghiệp.

Khu vực trước khách sạn Melia được phong tỏa.

Các phóng viên có mặt trước khách sạn.

6h30: Vào lúc 12h34 ngày 25/2 theo giờ Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên máy bay Air Force One để tới Việt Nam cho cuộc gặp thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Mời độc giả xem video: Tổng thống Mỹ Donald Trump lên chuyên cơ Air Force One đi Hà Nội từ căn cứ Andrews trưa ngày 25/2 (theo giờ Mỹ), để dự hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ngồi trên máy bay, Tổng thống Trump đăng dòng tweet bày tỏ sự lạc quan: "(Tôi) đang trên đường tới Việt Nam để gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un, mong chờ một cuộc gặp thượng đỉnh rất hiệu quả".

Ảnh chụp màn hình/Twitter.

6h00: Sáng 26/2, mọi công việc đón chuyến tàu của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã hoàn tất. Cảnh sát giao thông dẫn đường đã có mặt từ sớm để sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Xe cảnh sát giao thông dẫn đường đã có mặt từ sớm. Ảnh: VTC News

Mọi công việc đón đoàn của của Chủ tịch Kim Jong-un đã hoàn tất. Ảnh: VTC News

Đoàn tàu của ông Kim đã đi qua Ga Bằng Tường thuộc khu tự trị Quảng Tây, nhà ga chính cuối cùng trên đường sắt Trung Quốc trước khi tàu vào Việt Nam qua ngõ Lạng Sơn.

Hành trình đi qua Trung Quốc tới Việt Nam của đoàn tàu bọc thép Triều Tiên. Ảnh: Zing News.

Dự kiến, sáng sớm 26/2, chuyến tàu bóc thép của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tiến qua biên giới Việt - Trung đến ga Đồng Đăng (Lạng Sơn).

0h10: Các ngả đường dẫn vào Ga Đồng Đăng được lực lượng cảnh sát, quân đội phong tỏa. Một số nguồn tin cho biết, đoàn tàu bọc thép chở Chủ tịch Kim Jong-un có thể đến ga Đồng Đăng lúc 3h sáng 26/2.

Khu vực sân ga tại Ga Đồng Đăng vẫn sáng đèn, với lực lượng an ninh đứng dọc hai bên sân ga. Ảnh: Ngọc Tân-Thuận Thắng/Zing News

Ảnh: Ngọc Tân-Thuận Thắng/Zing News

Tối 25/2: Cùng với dòng thông báo "Ga Đồng Đăng trước giờ G", Cổng thông tin điện tử Chính phủ đăng tải một số hình ảnh tại Ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) được tăng cường an ninh và sẵn sàng đón ông Kim Jong-un cùng phái đoàn Triều Tiên.

Tối 25/2, bên ngoài Ga Đồng Đăng có rất nhiều phóng viên trong nước và quốc tế túc trực, chờ đưa tin về đoàn tàu của nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể sẽ dừng chân trước khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un di chuyển về thủ đô Hà Nội. Ảnh: Thuận Thắng/Zing.vn

Khu vực dành riêng cho phóng viên đến tác nghiệp. Ảnh: VTC News

Ga Đồng Đăng "khoác áo mới" sẵn sàng cho lễ đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: VTC news.

Chiều 25/2: Hai xe bọc thép S5 của lực lượng Cảnh sát cơ động Bộ Công an tiến về ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) để tăng cường an ninh cho lễ đón nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2.

Xe bọc thép S5 thuộc lực lượng Cảnh sát cơ động Bộ Công an tiến về ga Đồng Đăng để tăng cường an ninh. Ảnh: Ngọc Tân-Việt Hùng/Zing

Ảnh: VTC news

Người dân Triều Tiên nói gì khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un sang Việt Nam?

Mời độc giả xem video: Người Triều Tiên tự hào vì chuyến đi Việt Nam của ông Kim Jong-un. (nguồn Zing News)

Truyền hình nhà nước Triều Tiên (KCTV) ngày 25/2 phát đi hình ảnh cho thấy, người dân đã theo dõi qua một màn hình TV lớn ngoài trời thông tin về việc Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un rời Triều Tiên để tới Việt Nam tham dự sự kiện. Đông đảo người dân Triều Tiêu đã đánh giá cao sự kiện này.

“Hôm qua khi tôi đang làm việc, tôi đã nghe được thông tin, Chủ tịch Kim Jong-un đã rời Triều Tiên tới Việt Nam tham dự hội nghị. Mặc dù là ngày nghỉ song hôm nay tôi vẫn sẽ đi làm để cống hiến những gì tốt đẹp cho đất nước.”

“Chúng tôi dành sự tôn trọng cho Chủ tịch Kim Jong-un đã lên đường tới Việt Nam tham dự hội nghị nhằm mang về sự thịnh vượng cho đất nước. Điều này khiến chúng tôi càng thêm tự hào", người dân Triều Tiên chia sẻ.

Đoàn tàu của Chủ tịch Kim Jong-un chỉ còn cách Việt Nam 900km

Ảnh: Reuters.

Theo thông tin gần nhất từ Yonhap, đoàn tàu bọc thép của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã đi đến thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam vào 15h30 (giờ địa phương). Trước đó, đoàn tàu đã đến thành phố Trường Sa của tỉnh Hồ Nam vào lúc 13h10 (giờ địa phương, tức 12h10, giờ Hà Nội), ở đó khoảng nửa giờ trước khi tiếp tục hành trình. Nơi này cách thị trấn Đồng Đăng của Việt Nam khoảng 940 km.

Hành trình theo dự đoán của Yonhap là từ Hành Dương tàu sẽ chạy qua Nam Ninh (Quảng Tây) trước khi tới Lạng Sơn. Cũng có khả năng tàu đi qua đường tỉnh Quảng Đông.

Nếu nhà lãnh đạo Kim Jong-un thật sự ở trên đoàn tàu để đến Lạng Sơn, ông sẽ xuống tàu tại ga Đồng Đăng và di chuyển bằng ôtô về Hà Nội. Hà Nội cách Lạng Sơn 158 km.

Chuyến công du nước ngoài đầu tiên được thông báo trước

Truyền thông nhà nước Triều Tiên (KCTV) ngày 24/4 xác nhận Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã lên chuyến tàu đặc biệt để đến Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai tại Hà Nội trong hai ngày 27/2-28/2. Đây cũng là lần đầu tiên Bình Nhưỡng xác nhận về hội nghị này.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un lên tàu bọc thép tới Việt Nam. (Ảnh: KCNA)

Trái với một số đồn đoán, tàu không dừng lại ở Bắc Kinh, mặc dù vẫn có khả năng tàu sẽ dừng trên chặng về.

Bản tin sáng 24/2 của KCTV được cho là khá đặc biệt, thậm chí là ngoại lệ, bởi truyền thông Triều Tiên thường không tuyên bố công khai về các chuyến công du của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Các bản tin chỉ được thông báo sau khi chuyến đi kết thúc hoặc đang diễn ra, điển hình như các chuyến công du của ông Kim tới Trung Quốc hay Singapore trong năm 2018.

Nhóm PV

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/chu-tich-trieu-tien-kim-jong-un-ve-den-khach-san-melia-ha-noi-1190482.html