Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sa thải loạt quan chức

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã cho sa thải loạt quan chức liên quan tới chương trình xây dựng Bệnh viện Đa khoa Bình Nhưỡng.

Bệnh viện Đa khoa Bình Nhưỡng là công trình được xây dựng để kỷ niệm 75 năm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên vào tháng 10 tới. Chủ tịch Kim Jong-un từng nhấn mạnh đây là dự án “ưu tiên hàng đầu” nhằm nâng cao khả năng chăm sóc sức khỏe nhân dân trước đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, trong chuyến thăm mới nhất tới công trường xây dựng Bệnh viện Đa khoa Bình Nhưỡng hôm 20/7, ông Kim đã cho sa thải một nhóm quản lý dự án còn được gọi là ủy ban điều phối xây dựng vì không thể cân đối ngân sách chi tiêu, cũng như cung cấp vật tư và thiết bị y tế cho người dân.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sa thải loạt quan chức khi tới thăm công trường xây dựng Bệnh viện Đa khoa Bình Nhưỡng. (Ảnh: Yonhap)

“Chủ tịch đã chỉ trích mạnh mẽ các quan chức vì tạo gánh nặng cho người dân bằng cách kêu gọi mọi nguồn lực hỗ trợ”, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) nhấn mạnh vụ việc đã "đi ngược hoàn toàn" với chính sách của đảng.

Ngoài ra, KCNA cũng cho công bố một số bức ảnh về Chủ tịch Kim Jong-un tại công trường xây dựng. Do không đeo khẩu trang, khuôn mặt ông Kim lộ rõ nét căng thẳng.

Đây là lần thứ hai trong tháng Bảy, nhà lãnh đạo Triều Tiên có những lời lẽ chỉ trích mạnh mẽ tới loạt quan chức quản lý. Trước đó, ông Kim đã chỉ trích những quan chức gây chậm trễ khi “thiếu sự sâu sát” và vi phạm các quy định phòng chống dịch bệnh.

Cũng theo KCNA, trong chuyến thăm tới công trường Bệnh viện Đa khoa Bình Nhưỡng, ông Kim đã ca ngợi những người công nhân nhanh chóng hoàn thành công việc bất chấp “những tình huống khó khăn” hiện nay. Ngoài ra, ông yêu cầu đảng Lao động “cần tiến hành điều tra hoạt động của ủy ban điều phối xây dựng và thay thế toàn bộ những quan chức có liên quan”.

Ông Yang Moo-jin, Giáo sự tại Đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul nhận định động thái sa thải các quan chức cho thấy dự án "con cưng" của ông Kim đang bị lùi tiến độ và những khó khăn ngày càng lớn mà nền kinh tế Triều Tiên đang phải đối mặt.

“Động thái này ám chỉ tới sự trì hoãn và thách thức lớn để công trình có thể hoàn thành vào hạn chót tháng 10, cũng như lộ ra những khó khăn trong huy động các nguồn lực do ảnh hưởng của dịch bệnh và lệnh trừng phạt”, Reuters dẫn lời ông Yang.

Cho tới nay, Triều Tiên vẫn khẳng định nước này chưa có bất cứ trường hợp nào mắc Covid-19. Tuy nhiên, chính quyền Bình Nhưỡng đã cho triển khai các biện pháp phòng bệnh nghiêm ngặt ngay từ đầu năm nay như cấm tụ tập đông người, yêu cầu đeo khẩu trang và cách ly bắt buộc đối với lực lượng công nhân làm việc ở vùng biên giới.

Một số hình ảnh Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đi thăm công trường xây dựng Bệnh viện Đa khoa Bình Nhưỡng:

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/chu-tich-trieu-tien-kim-jong-un-sa-thai-loat-quan-chuc-259088.html